Các lãnh đạo Liên hợp quốc đánh giá cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong ASEAN; khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.
Ngày 11/3, thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, ngày 10/3/2025, nhân dịp tham dự Khóa họp 69 Uỷ ban Địa vị phụ nữ của Liên hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Philémon Yang, Phó Chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan Dzhamalia Isaeva, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào Aly Vongnobountham, tiếp Đại diện thường trực Vatican tại Liên hợp quốc Gabriele Giordano Caccia và thăm Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.
Tại các cuộc gặp với Lãnh đạo Liên hợp quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ đánh giá về những thách thức đối với hợp tác quốc tế nhằm xử các vấn đề toàn cầu hiện nay, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, trong đó có vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong điều phối các nỗ lực toàn cầu. Trong bối cảnh Liên hợp quốc và Việt Nam cùng kỷ niệm 80 năm thành lập và giành độc lập trong năm 2025, Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất các biện pháp thiết thực để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên cũng như tăng cường kết nối các cơ chế hợp tác nghị viện để tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa Quốc hội Việt Nam với các mục tiêu và hoạt động lớn của Liên hợp quốc; đề nghị tạo điều kiện để có nhiều người Việt Nam, trong đó có phụ nữ, vào làm việc tại các cơ quan Liên hợp quốc. Trưởng đoàn Việt Nam cũng đề nghị Liên hợp quốc ủng hộ vai trò và nỗ lực của ASEAN trong bảo đảm an ninh khu vực, trong đó có việc tuân thủ Công ước LHQ về luật biển năm 1982.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng chuyển thư của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng Thư ký Liên hợp quốc thăm chính thức Việt Nam trong năm 2025, đồng thời bày tỏ mong muốn Tổng Thư ký đến thăm Quốc hội Việt Nam.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ tình cảm sâu đậm về đất nước, con người Việt Nam và trân trọng chuyển lời thăm hỏi tốt đẹp nhất đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ông Guterres và vui vẻ nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và mong sớm thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 79 Philemon Yang đánh giá cao Việt Nam đang vươn mình phát triển mạnh mẽ, luôn tôn trọng luật pháp quốc tế, quan hệ tốt đẹp với mọi quốc gia, đóng góp tích cực cho hoà bình, an ninh quốc tế và phát triển bền vững của thế giới. Ông Philemon Yang đề cao quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Cameroon, nhất là trên các lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam như khoa học kỹ thuật, viễn thông; bày tỏ đặc biệt ấn tượng về nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bình đẳng giới.
Các lãnh đạo Liên hợp quốc đánh giá cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong ASEAN; khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, tăng cường hợp tác ASEAN-Liên hợp quốc; ủng hộ việc có thêm nhiều người Việt Nam vào làm việc cho Liên hợp quốc.
Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan Dzhamalia Isaeva, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hai cơ quan lập pháp tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các Ủy ban chuyên môn và các đại biểu Quốc hội để chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị trường, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp, giám sát, trong đó có giám sát, đôn đốc thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong chuyến thăm vừa qua của Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương; xem xét nghiên cứu thành lập Nhóm Nghĩ sĩ hữu nghị. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục-đào tạo, văn hoá.
Phó Chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan Dzhamalia Isaeva đánh giá cao quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, nhất là quan chuyến thăm Kyrgyzstan của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tháng 9/2023 và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Kyrgýzstan vừa qua; đề xuất tăng cường hợp tác song phương về giáo dục đào tạo, trong đó có triển khai thoả thuận vừa ký trên lĩnh vực này; bày tỏ mong muốn Việt Nam ủng hộ ứng cử của Kyrgyzstan làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2027-2028 và các sáng kiến, sự kiện của Kyrgyzstan trong năm 2025 liên quan môi trường và biến đối khí hậu, bảo tồn, duy trì và phát triển miền núi.
Tại cuộc gặp bà Aly Vongnobountham, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định tình đoàn kết gắn bó keo sơn Việt-Lào, trong đó có giữa hai Nhóm nữ đại biểu quốc hội Việt Nam-Lào, chúc mừng những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đạt được, đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đề nghị hai Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam-Lào tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau, thông báo Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Cuộc họp Ban lãnh đạo Liên đoàn Các tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO) vào tháng 5/2025 và sẽ mời Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào tham dự.
Bà Aly Vongnobountham bày tỏ sự vui mừng được gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, thông tin về những nỗ lực của Lào trong thực hiện bình đẳng giới, như phấn đấu đạt bình đẳng giới trong số lãnh đạo cấp trung, hướng tới đạt 30% phụ nữ trong đại biểu Quốc hội, sửa đổi các luật Hội Liên hiệp phụ nữ Lào và về Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam, đóng góp, vun đắt cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Theo chương trình hội nghị, ngày 12/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung của Khoá 69 Uỷ ban Địa vị phụ nữ của Hội đồng kinh tế-xã hội của Liên hợp quốc.