Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thanh Tiến 17/07/2023 20:04

Ngày 17/7, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cùng đoàn công tác đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo gương mẫu, hết lòng vì nước vì dân, người con ưu tú của quê hương An Giang, của Nam Bộ thành đồng.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cùng đoàn lắng nghe thuyết minh giới thiệu về Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà ghi sổ lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cùng đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng,
Sau khi dâng hương tưởng niệm, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cùng các thành viên trong đoàn đã thăm nhà lưu niệm thời niên thiếu và tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà dâng hương tại nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cùng các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm tại nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Khu lưu niệm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng có nhiều hạng mục tập trung ở 3 khu chính, gồm: Đền thờ Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

Tại khu lưu niệm còn lưu giữ những hiện vật gắn liền cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng như: chuyên cơ YAK-40 số 452 (được Liên Xô tặng) là chuyên cơ đã đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào Sài Gòn để dự lễ mít-tinh kỷ niệm chiến thắng 30/4/1975, tổ chức ngày 15/5/1975; ca-nô mang tên Giải Phóng do Chủ tịch Tôn Đức Thắng sửa lại và điều khiển đưa các đồng chí lãnh đạo cách mạng rời Côn Đảo trở lại đất liền năm 1945...

Hiện nay, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, về nguồn, là điểm sinh hoạt văn hóa-văn nghệ trong những ngày lễ lớn,điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO