Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm việc tại Lâm Đồng

Thanh Nga 08/09/2022 21:44

Chiều 8/9, Đoàn khảo sát do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Lâm Đồng về tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực hiện Đề tài “MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 17/11/1993 của Bộ Chính trị (khóa VII) về Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất, và Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 13/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” – Thực trạng và giải pháp”.

...
Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo với Đoàn khảo sát về công tác triển khai thực hiện 2 Nghị quyết trên địa bàn, ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhìn chung, việc triển khai thực hiện 2 nghị quyết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện nghiêm túc, từ công tác tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến tuyên truyền, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong việc quán triệt và thực hiện chủ trương đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng về Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất, về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

.....
Ông Đường Anh Ngữ , Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng báo cáo công tác triển khai thực hiện 2 Nghị quyết trên địa bàn.

Công tác tập hợp đoàn kết nhân dân trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Vận động nhân dân đồng thuận thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy dân chủ, tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tập hợp kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Từ năm 2003 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, đề cao tính tự quản, phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân xây dựng cộng đồng, khu dân cư vững mạnh.

....
Ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã tổ chức hàng chục cuộc giám sát; tham gia vận động và tiếp nhận được hơn 262 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh, hỗ trợ xây dựng mới 8.430 căn nhà, sửa chữa 3.438 căn nhà Đại đoàn kết, kịp thời hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp đỡ học sinh, sinh viên, bệnh nhân nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, phối hợp tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…

Riêng năm 2020, 2021, đã huy động được hơn 85,4 tỷ đồng Quỹ ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19; gần 27.000 tấn rau, củ, quả; 472 tấn gạo và nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm khác để kịp thời hỗ trợ nhân dân trong và ngoài tỉnh gặp khó khăn do dịch bệnh…

Thông qua thực hiện 2 Nghị quyết đã góp phần làm cho đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định; hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm; khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh được củng cố, tăng cường; nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất, tham gia các phong trào, các cuộc vận động; phấn khởi trước những thành quả trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, địa phương; tin tưởng vào các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, chính quyền phục vụ nhân dân; giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội...

.....
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Lâm Đồng trong việc thực hiện 2 Nghị quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thay mặt Đoàn khảo sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Lâm Đồng trong thực hiện 2 Nghị quyết trong thời gian qua. Báo cáo đã nêu đầy đủ, công phu, chi tiết, phản ảnh rõ nét thành quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của các tổ chức thành viên, tổ chức chính trị – xã hội cùng nhau thực hiện xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân.

Đoàn cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng về Đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống Đại đoàn kết dân tộc, vận động, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp tục hướng các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư để vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân, nhất là thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

....
Toàn cảnh buổi làm việc tại huyện Lâm Hà.

Buổi sáng cùng ngày 8/9, Đoàn làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà.

....
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tại buổi làm việc với MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm việc tại Lâm Đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO