Pháp luật

Phó chủ tịch xã ở Thái Bình liên can gì trong vụ trộm đồ thờ ở Nam Định?

Duy Hưng 08/03/2024 16:15

Khi kẻ trộm trộm được một số đồ thờ trong một ngôi đình ở tỉnh Nam Định, Phó chủ tịch UBND xã Đông Vinh, tỉnh Thái Bình thuê xe tải chở về tiêu thụ.

Ngày 8/3, thông tin từ Công an huyện Mỹ Lộc (Nam Định) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hoàng (29 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cùng bị khởi tố với Hoàng để điều tra hành vi trên là Nguyễn Thái Hùng 40 tuổi, Phó chủ tịch UBND xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

hung.jpg
Nguyễn Thái Hùng tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 19/2, Hoàng đi xe máy từ tỉnh Thái Bình sang tỉnh Nam Định với mục đích tìm đến các đình, đền ở tỉnh này để trộm cắp đồ thờ cúng. Khi đến thôn Đệ Nhì ở xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc), Hoàng phát hiện đình Tây nằm xa khu dân cư, tường bao quanh thấp nên tìm cách đột nhập.

Vào trong, Hoàng thấy ở gian ngoài treo 2 bức đại tự, 2 đôi câu đối, trong cung cấm treo 1 bức đại tự và 1 bộ bát bửu gồm 10 binh khí làm bằng gỗ đặt xung quanh giếng Ngọc. Hoàng chụp ảnh những đồ này gửi cho Hùng lựa chọn xem đồ nào có thể bán được.

Sau khi Hùng đồng ý mua những đồ thờ trên, thỏa thuận xong giá cả, Hoàng đã tháo những đồ thờ trên, vận chuyển ra ngoài.

Từ Thái Bình, Hùng thuê xe tải và đi cùng đến điểm hẹn tại xã Mỹ Trung, Nam Định để nhận “hàng”, sau đó vận chuyển về Thái Bình, cất giấu tại nhà riêng.

Phó Chủ tịch xã Đông Vinh sau đó bán những đồ trên được 25 triệu đồng.

Đến ngày 20/2, người dân thôn Đệ Nhì phát hiện đình Tây bị mất nhiều đồ và báo Công an.

Công an huyện Mỹ Lộc đã triển khai ngay các biện pháp điều tra, truy tìm thủ thủ phạm.

Qua điều tra, Công an phát hiện chiếc xe tải màu trắng, BKS tỉnh Thái Bình di chuyển từ Quốc lộ 10 thuộc địa bàn huyện Mỹ Lộc (Nam Định), đi qua cầu Tân Đệ về tỉnh Thái Bình vào sáng sớm ngày 19/2, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lần theo chiếc xe này, Công an huyện Mỹ Lộc “lần ra” Hoàng và Hùng là thủ phạm vụ trộm trên; phối hợp với Công an xã Đông Vinh, nơi Hùng làm Phó Chủ tịch UBND xã; Công an xã Vân Trường, huyện Tiền Hải (nơi Hoàng cư trú) và Công an TP Thái Bình truy bắt được 2 người này, thu giữ toàn bộ tang vật.

hoang.jpg
Nguyễn Ngọc Hoàng tại cơ quan Công an.

Khai với Công an, Hoàng và Hùng thừa nhận chuyện “hợp tác làm ăn” với nhau, trong đó Hùng chuyên nhận tiêu thụ đồ thờ cúng do Hoàng trộm cắp được. Ngoài vụ trên, trước đó, họ đã thực hiện 3 vụ trộm cắp đồ thờ cúng tại các đình, chùa trên địa bàn hai tỉnh Nam Định, Thái Bình. Bản thân Hoàng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vào ngày 23/2, Công an huyện Mỹ Lộc đã trao trả đình Tây toàn bộ số đồ thờ bị Hoàng lấy trộm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó chủ tịch xã ở Thái Bình liên can gì trong vụ trộm đồ thờ ở Nam Định?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO