Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội “cầm đầu” đường dây làm giả bệnh án giúp hoãn thi hành án

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội “cầm đầu” đường dây làm giả bệnh án giúp hoãn thi hành án

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá chuyên án liên quan hành vi làm giả bệnh án để hợp thức hóa việc xin hoãn chấp hành án phạt tù. Theo đó, ông Hoàng Văn Huấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, bị cáo buộc làm giả kết quả xét nghiệm để “vẽ ra” bệnh án lao phổi nặng độ 4 cho người bị kết án.

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc ông Hoàng Văn Huấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội.
Cơ quan công an khám xét nơi làm việc ông Hoàng Văn Huấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Viện KSND tỉnh Bắc Ninh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đấu tranh triệt phá đường dây “giả mạo trong công tác” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 32 bị can, trong đó 6 bị can về tội “giả mạo trong công tác” và 26 bị can về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022 đến tháng 9/2025, lợi dụng quy định của pháp luật về việc cho phép người bị kết án phạt tù được tạm hoãn chấp hành án khi mắc bệnh nặng, hiểm nghèo. Một số đối tượng bị kết án phạt tù đã thông qua các trung gian, trong đó có cả cán bộ cơ quan Nhà nước để móc nối với Hoàng Văn Huấn (sinh năm 1967), Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội nhằm làm giả bệnh án lao phổi nặng độ 4; kháng đa thuốc để hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù. Mỗi hồ sơ bệnh án làm giả, các đối tượng phải chi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, để thực hiện hành vi, Hoàng Văn Huấn chỉ đạo Lã Đức Mạnh (sinh năm 1995, trú tại thôn My Dương, xã Thanh Oai, TP Hà Nội) là điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Hà Nội liên hệ; tiếp nhận các trường hợp có nhu cầu làm bệnh án giả. Sau đó, dù những đối tượng này không mắc bệnh và không điều trị tại bệnh viện nhưng Hoàng Văn Huấn vẫn chỉ đạo kỹ thuật viên làm giả kết quả xét nghiệm. Đồng thời, chỉ đạo Đặng Việt Phong (32 tuổi, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) là bác sĩ Khoa Cấp cứu, cùng Lã Đức Mạnh lập khống hồ sơ bệnh án, phiếu chăm sóc của điều dưỡng trong hồ sơ điều trị. Sau đó, Hoàng Văn Huấn cấp cho các đối tượng bản kết luận bệnh tật hoặc bệnh án photo sao y để làm thủ tục xin hoãn chấp hành án tại tòa án hoặc cơ quan thi hành án. Bằng thủ đoạn này, một số người được hoãn chấp hành án phạt tù trong thời gian từ 6 đến 12 tháng. Khi hết thời hạn hoãn, nếu muốn tiếp tục trì hoãn việc thi hành án, các đối tượng lại làm hồ sơ giả theo thủ đoạn tương tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan. Đồng thời, kêu gọi những người liên quan chủ động trình báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trần Việt