Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh
Sáng 8/6, Đoàn Công tác Trung ương và TP Hồ Chí Minh do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).
Cùng tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đại diện Bộ Tư lệnh thành phố và các Ban Chỉ đạo 515 của Quân khu 7 và TP Hồ Chí Minh.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trước anh linh các liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các thành viên trong đoàn khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Ngay sau lễ dâng hương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và chỉ đạo Hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa – Sài Gòn) nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Kết quả hội thảo sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng triển khai khảo sát thực địa, khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Toàn bộ tài liệu, hồ sơ và lời kể của nhân chứng sẽ được cơ quan chuyên môn thẩm định, đối chiếu kỹ lưỡng trước khi đưa ra thảo luận.
Trước đó, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã phát thông báo tìm kiếm những nhân chứng xuất hiện trong một bức ảnh ghi lại thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968.
Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm bức ảnh được chụp, những người này khoảng 10-14 tuổi và sinh sống quanh khu vực nghĩa địa Chợ Quán, nghĩa địa Chí Hòa, nay thuộc địa bàn công viên Lê Thị Riêng.
Nếu còn sống, các nhân chứng hiện ở độ tuổi từ 68 đến 72. Đây được xem là nguồn thông tin đặc biệt quan trọng giúp xác minh vị trí chôn cất liệt sĩ, đối chiếu dữ liệu lịch sử và hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt trong thời gian tới.
Việc làm sáng tỏ các thông tin liên quan đến hố chôn tập thể liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa khoa học và lịch sử mà còn thể hiện đạo lý tri ân, trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.


