Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng
Sáng 10/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.
Tham dự Đại hội có các lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng 498 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 124.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng về dự Đại hội.
Chủ đề Đại hội là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.
Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, sau sự kiện lịch sử hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông (cũ), mở ra một chặng đường với không gian phát triển to lớn để Lâm Đồng vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Đại hội đã tập trung vào 2 nội dung chính: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã xác định 5 nhóm quan điểm chỉ đạo, đó là: Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Các văn kiện Đại hội đã xác định chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 4 nhóm lĩnh vực (kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng), với 25 chỉ tiêu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 khoảng 10-10,5%, tuổi thọ bình quân đạt 74-75 tuổi, tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm ít nhất từ 1-1,5%; tiếp tục đầu tư các dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, cao tốc đường bộ Dầu Giây - Liên Khương, Nha Trang - Liên Khương, Gia Nghĩa - Phan Thiết, Gia Nghĩa - Chơn Thành… Thu hút các dự án đầu tư nhà máy tuyển bauxite và chế biến alumin, nhôm và các sản phẩm từ nhôm, năng lượng tái tạo, các khu công nghiệp.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong bối cảnh phải thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ, chưa có tiền lệ của việc hợp nhất 3 tỉnh, Lâm Đồng đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, thực hiện nghiêm túc, đúng theo tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị.
Ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng lúc này là phải củng cố, tăng cường, tạo nên khối đại đoàn kết, thống nhất thực sự trong toàn Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và quy tụ, khơi dậy được sức mạnh tổng hợp của Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh để tạo nên động lực mới cho sự phát triển.

Tỉnh Lâm Đồng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, tận dụng không gian phát triển mới, khai thác tối đa mọi tiềm năng để tạo ra những đột phá về kinh tế; tập trung nguồn lực cao nhất thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025-2030.
Bên cạnh đó, phải luôn chăm lo, nâng cao đời sống của Nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo bền vững. Địa phương cần đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.
Quan tâm xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

“Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước một khởi đầu mới, một vận hội mới. Với truyền thống cách mạng, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, xây dựng tỉnh Lâm Đồng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.
