Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phải thông tuyến đường ĐT.623 trong 24 giờ, bảo đảm dân vùng sạt lở không thiếu đói

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phải thông tuyến đường ĐT.623 trong 24 giờ, bảo đảm dân vùng sạt lở không thiếu đói

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 30/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp đến xã Sơn Tây kiểm tra tình hình sạt lở do mưa lớn sau bão số 12, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai giải pháp khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn và tiếp cận hỗ trợ người dân vùng bị cô lập.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi và lực lượng bộ đội đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân bị cô lập. Ảnh: CV.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi và lực lượng bộ đội đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân bị cô lập. Ảnh: CV.

Cùng đi với Phó Thủ tướng có, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Sơn Tây, sáng 29/10, hàng nghìn khối đất, đá bị sạt lở vùi lấp tuyến đường ĐT.623 có chiều dài 60m. Trên tuyến đường này hiện có 10 điểm sạt lở lớn, nhỏ. Đây là tuyến đường huyết mạch từ tỉnh lên trung tâm xã Sơn Tây nên khoảng hơn 6 nghìn hộ dân bị cô lập.

Sau sự cố xảy ra, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động phương tiện để khắc phục, nhưng do lượng đất, đá quá lớn, thời tiết bất lợi nên gặp nhiều khăn. Hiện tỉnh đang tiếp tục huy động các phương tiện để sớm thông tuyến đường này. Lãnh đạo xã Sơn Tây thông tin, tất cả các hộ dân bị ách tắc vẫn đảm bảo lương thực, thực phẩm.

Khảo sát thực tế điểm sạt lở, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi phối hợp lực lượng quân đội, huy động tối đa phương tiện, nhân lực và tổ chức thi công làm ngày làm đêm từ 2 phía để sớm thông tuyến; phải đảm bảo thông đường trong ngày 31/10 để tiếp cận hỗ trợ người dân kịp thời.

Theo báo cáo của địa phương, khoảng 6.000 người dân đang bị cô lập, nguy cơ thiếu lương thực nếu giao thông không sớm được thông suốt. Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các lực lượng quân đội chủ động tổ chức gùi, cõng lương thực, nhu yếu phẩm vào khu vực bị cô lập. Tuyệt đối không để bà con thiếu đói do đường bị chia cắt. 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý tỉnh Quảng Ngãi cần có phương án lâu dài nhằm ứng phó với nguy cơ sạt lở tại nhiều vị trí trên địa bàn miền núi. Toàn tỉnh hiện xác định có khoảng 200 điểm có nguy cơ sạt lở cao, đòi hỏi có kế hoạch gia cố, cảnh báo và di dời dân khi cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (bên trái) báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về sạt lở ở xã Sơn Tây. Ảnh: CV.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (bên trái) báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về sạt lở ở xã Sơn Tây. Ảnh: CV.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc chủ động đánh giá địa chất từng khu vực, tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và xây dựng phương án ứng phó mưa lũ phù hợp địa hình miền núi, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã gọi điện trực tiếp thăm hỏi người dân đang bị cô lập tại xã Sơn Tây, động viên bà con giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh, tin tưởng vào sự hỗ trợ của các cấp, ngành; khẳng định Chính phủ và chính quyền địa phương đang tập trung cao nhất để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã động viên, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, chia sẻ khó khăn và mong bà con sớm ổn định cuộc sống.

T. Thành - C.Đại