Phó Thủ tướng: Tri ân người có công là “mệnh lệnh từ trái tim”
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, các hoạt động tri ân là mệnh lệnh từ trái tim và là cuộc chạy đua với thời gian để kịp thời đền đáp công ơn khi thế hệ người có công tuổi ngày càng cao, sức khỏe ngày càng giảm sút.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 314/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ và nuôi dưỡng con liệt sĩ đến 18 tuổi
Thông báo nêu rõ, kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là sự kiện chính trị, lịch sử, nhân văn đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời là động lực bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan, địa phương xác định công tác chăm sóc, tri ân người có công là nhiệm vụ chính trị trọng đại, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, được thực hiện bằng trách nhiệm chính trị cao nhất, bằng sự tâm huyết, trí tuệ và tình cảm thiêng liêng. Đây là mệnh lệnh từ trái tim và là cuộc chạy đua với thời gian để kịp thời đền đáp công ơn khi thế hệ người có công tuổi ngày càng cao, sức khỏe ngày càng giảm sút.
Nhấn mạnh các hoạt động tri ân phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; tuyệt đối chống phô trương, hình thức, lãng phí, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, bảo đảm thực chất và hiệu quả, biến lòng biết ơn thành những hành động và công trình cụ thể nhằm đem lại lợi ích thiết thực tốt nhất cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với nước.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là hoàn thiện hồ sơ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cùng các nghị định hướng dẫn thi hành.
Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm trình trong tháng 6/2026. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo, Bộ Nội vụ cần bổ sung đầy đủ, đồng thời báo cáo giải trình rõ các nội dung chính sách quan trọng.
Cụ thể, Dự thảo cần nghiên cứu bổ sung chính sách trợ cấp nuôi dưỡng và hỗ trợ giáo dục đối với con liệt sĩ cho đến khi đủ 18 tuổi; nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với thương binh nặng; đồng thời mở rộng đối tượng được hưởng chính sách người có công phù hợp với yêu cầu, điều kiện của tình hình mới.
Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm"; trong đó đẩy mạnh việc triển khai tìm kiếm, quy tập tại các chiến trường, các địa điểm, địa bàn diễn ra các trận đánh lớn.
Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và chính quyền các địa phương quyết liệt triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngân sách địa phương để bảo đảm mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa như Đề án đã báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Kết hợp với các nguồn xã hội hóa khác (nếu có) để nâng mức hỗ trợ thực tế đạt khoảng 100 triệu đồng/căn xây mới và 50 triệu đồng/căn sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức khởi công đồng loạt một số công trình vào đầu tháng 7/2026 và hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/6/2027.
Cùng với đó, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson thuộc Trường Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ để tiếp nhận các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất thông tin, mất tích trong chiến tranh và tổ chức thẩm định, khai thác hiệu quả các thông tin, tài liệu được bàn giao, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ tri ân, tìm kiếm quy tập trên địa bàn; bố trí ngân sách địa phương và đẩy mạnh xã hội hóa để tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang đền thờ, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ…
Phó Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong thế hệ trẻ; chủ trì tổ chức Lễ thắp nến tri ân đồng loạt vào lúc 20h ngày 26/7 hằng năm; đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện ra quân làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sĩ; phát động phong trào sưu tầm kỷ vật, ghi chép câu chuyện thời chiến từ các nhân chứng lịch sử để xây dựng các cuốn sách về ký ức chiến tranh.