Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại Đắk Nông

Nguyễn Tuấn Anh 15/01/2017 12:11

Ngày 14/1, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã thăm và làm việc với tỉnh Đắk Nông.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Nông.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, năm 2016 trong bối cảnh nhiều khó khăn do tình hình chung, hạn hán xảy ra nghiêm trọng, suy giảm sản xuất nông nghiệp và một số lĩnh vực công nghiệp nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân nên việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt mức khá.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,08%; thu ngân sách đạt 1.725 tỷ (vượt 7% dự toán HĐND giao); số hộ dân được sử dụng điện đạt 96%; nhà máy Alumin Nhân Cơ đã đi vào sản xuất sản phẩm Alumin; có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế đến nay tỉnh Đắk Nông có 5 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới); tình hình quốc phòng an ninh ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm… Trong 16 nhóm chỉ tiêu, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2017, tỉnh Đắk Nông tập trung thực hiện các giải pháp phấn đấu tăng trưởng nội tỉnh đạt 7,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng, thu ngân sách đạt 1.650 tỷ đồng, giảm nghèo trên 2%...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trồng cây lưu niệm tại tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Đắk Nông là tỉnh cửa ngõ nối Tây Nguyên với khu vực kinh tế phía Nam, lại được thiên nhiên ưu đãi về đất đai, khí hậu, giàu tài nguyên khoáng sản nên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nhất là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cây ăn trái, kinh tế lâm nghiệp, phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản,… Tuy nhiên, Đắk Nông là tỉnh mới tách ở Tây Nguyên, xuất phát điểm thấp nên những lợi thế, tiềm năng này chưa được khai thác đúng mức. Vì vậy, Đắk Nông vẫn là tỉnh nghèo so với khu vực và cả nước.

Để Đắk Nông có chuyển biến mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội trở thành tỉnh phát triển khá, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Đắk Nông cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiên doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất , kinh doanh, phát huy thế mạnh, tiềm năng của tỉnh.

Bên cạnh đó, Đắk Nông cần rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; chú trọng phát triển các loại cây trồng chiến lược, đẩy mạnh tái canh cây cà phê, cao su, hồ tiêu…; quan tâm chuyển đổi kinh tế hợp tác xã sang mô hình tổ hợp tác; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để gia tăng chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Tập trung các nguồn lực, triển khai tốt các giải pháp đảm bảo hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiệc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Đẩy mạnh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển y tế, giáo dục, nâng cao chỉ số giáo dục ở tất cả các cấp học, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục có các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường công khai minh bạch, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; ngăn chặn hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An (huyện Đắk Mil).

Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, Phó Thủ tướng yêu cầu, tỉnh Đắk Nông làm tốt công tác tổ chức Tết Nguyên đán để nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; trong đó, đặc biệt chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, đối tượng chính sách…, để tất cả mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình với cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An và Đồn Biên phòng Đắk Lao (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông) đứng chân trên địa bàn huyện Đắk Mil; tặng quà các hộ gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam; tặng 50 xe đạp các cháu học sinh dân tộc thiểu số nỗ lực vượt khó học giỏi.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại Đắk Nông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO