Phối hợp chặt chẽ kiểm soát dịch tay chân miệng tại Đà Nẵng
Ngày 9/4, BSCK2 Nguyễn Đại Vĩnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng với số ca mắc tăng nhanh, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương, trường học triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch.
Theo điều tra dịch tễ của CDC Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố có hơn 480 ca mắc tay chân miệng, trong đó các phường trung tâm thành phố như Ngũ Hành Sơn và An Khê ghi nhận số ca mắc cao nhất (cùng 54 ca), 2 phường Thanh Khê và phường Hòa Xuân cũng chiếm mức cao với lần lượt 45 và 43 ca.
Đáng chú ý, số ca mắc mới trong tháng 3 và đầu tháng 4 tăng khá nhanh ở một số nơi, như phường Ngũ Hành Sơn tăng thêm 25 ca, Thanh Khê tăng thêm 24 ca.
Có 3 nguyên nhân dịch lây lan như do sự nguy hiểm của các chủng virus gây tay chân miệng (như EV71, Coxsackie) lây rất nhanh qua đường tiêu hóa và tiếp xúc, nhiều trẻ mắc virus chưa có triệu chứng rõ ràng nhưng đã có thể lây bệnh cho trẻ khác.
Điều tra cho thấy các khu vực ghi nhận nhiều ca bệnh thường tập trung đông dân cư, nhiều trường mầm non và nhóm trẻ tư thục, càng làm phát tán nhanh virus. Việc vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi tại các cơ sở này không được thực hiện thường xuyên và đồng bộ, virus sẽ có môi trường sinh hoạt lý tưởng để lây lan.
Nguyên nhân khác là những địa bàn phát triển mạnh dịch vụ, du lịch, giao thương, dân cư giao tiếp nhiều càng làm mầm bệnh dễ xâm nhập, gây khó khăn cho việc cắt đứt hoàn toàn chuỗi lây nhiễm.
Hiện Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, CDC Đà Nẵng và các địa phương đã triển khai chiến lược tổng thể với công thức "4x3", gồm 4 trụ cột, mỗi trụ cột có 3 nhiệm vụ trọng tâm. Về chuyên môn: Tăng cường giám sát từ cộng đồng, trường học đến bệnh viện; xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện; chú trọng lấy mẫu xét nghiệm các ca đầu tiên hoặc ca nặng (từ độ 2B trở lên) để nhận diện chính xác chủng virus.