Đó là nhấn mạnh của GS.TS Nguyễn Thanh Long- Thứ trưởng Bộ Y tế, làm cơ sở để chỉ đạo phòng chống dịch bệnh lây lan từ gia cầm sang người như cúm A (H7N9), (H5N1), tại cuộc họp báo do Văn phòng Đáp ứng dịch bệnh khẩn cấp (EOC) - Bộ Y tế với các Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Nha Trang, Tây Nguyên và TP.HCM vào chiều ngày 20/2.
Điều đáng lo ngại nhất là dịch bệnh cúm nói trên đang diễn ra rất phức tạp tại một số tỉnh phía Bắc Trung Quốc (425 trường hợp từ cuối năm 2016 tới nay), đang có nguy cơ lây lan sang nước ta với tốc độ rất nhanh. Bên cạnh đó, dịch này còn xảy ra tại Campuchia, giáp biên giới Tây Nam nước ta.
Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS Trần Đắc Phu- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khẳng định: Đến thời điểm này, ở ta vẫn chưa có ca nào lây lan sang người. Về đặc điểm dịch tễ, GS Phu nhấn mạnh: Đây là loại bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao và chưa có bằng chứng cho thấy chưa ghi nhận sự lây truyền các loại virus gia cầm nói trên giữa người sang người mà mới chỉ có sự lây truyền giữa gia cầm sang người.
PGS.TS Trần Như Dương- Phó Giám đốc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho hay: Trong thời gian qua, có đến 3.540 trường hợp cúm trên người đã được Viện giám sát, trong đó đều cho kết quả âm tính với các dịch bệnh cúm gia cầm nói trên.
Từ Viện Vệ sinh dịch tễ TP HCM, PGS.TS Phan Trọng Lân- Phó Viện trưởng cũng cho hay, tại TP HCM cũng như các tỉnh phía Nam, cho đến nay cũng chưa phát hiện ghi nhận dịch bệnh cúm gia cầm trên người.
Đại diện Bộ NNPTNT cho hay, trong năm 2016 và đầu năm 2017, đã rải rác xảy ra các ổ dịch cúm H5N1, H5N6 trên gia cầm nhưng chưa phát hiện ca nào dương tính ở người. Bộ Y tế cho hay, hiện nay trên cả nước đã triển khai 12 điểm giám sát dịch bệnh gia cầm nguy hiểm nói trên, nhất là tại các tỉnh biên giới giáp với Trung Quốc và Campuchia.
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá tình hình dịch cúm A (H7N9) đang rất phức tạp, gây tử vong khá cao gần 50% (cao hơn trước đây chỉ là 30%). Ông cũng khẳng định: Khả năng lây lan dịch bệnh này vào Việt Nam là hoàn toàn có thể. Tổ chức Y tế thế giới cho rằng chưa có sự biến chủng virus này nhưng sự lây lan nhanh chóng của chúng đã gây lo ngại lớn.
Ông cho rằng rất đáng quan ngại về tình hình nhập lậu gia cầm và các địa phương trên cả nước cần tích cực giám sát việc này. Ngoài ra ông cũng quan ngại về một số ổ dịch gia cầm khác đã và đang xảy tại một số nơi. “Nhất định phải khoanh vùng, dập dịch khẩn trương và không ai được ăn tiết canh gia cầm”.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đồng tình với đề nghị của Bộ NNPTNT sẽ làm văn bản trình Thủ tướng chỉ đạo sát sao việc này. Trước mắt, các địa phương, các cơ sở y tế mở rộng các điểm giám sát dựa trên các triệu chứng bệnh dù nhẹ, mở rộng giám sát tại cộng đồng, nhất là đối với những người chăn nuôi, giết mổ gia cầm. Các địa phương cần chuẩn bị các kế hoạch đối phó; vật tư, trang thiết bị đáp ứng khẩn cấp để chủ động trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra.