Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Phòng chống đuối nước trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phòng chống đuối nước trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ trong một tháng, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 4 trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) tử vong. Trước thực trạng này, địa phương đang tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống cho người dân.

Lực lượng chức năng tuyên truyền về pháp luật và phòng chống đuối nước cho học sinh ở xã Đăk Rơ Wa. Ảnh: CD.
Lực lượng chức năng tuyên truyền về pháp luật và phòng chống đuối nước cho học sinh ở xã Đăk Rơ Wa. Ảnh: CD.

Phòng tránh đuối nước

Mới đây, UBND xã Đăk Rơ Wa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng phòng tránh đuối nước cho gần 960 học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở (TH-THCS) Đăk Blà.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ địa phương đã cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn khi trẻ em tắm sông, suối, ao hồ, đặc biệt trong thời điểm mùa hè sắp đến. Nhiều vụ đuối nước vừa xảy ra trên địa bàn cũng được đưa ra làm dẫn chứng để nâng cao nhận thức cho học sinh.

Em Y Bê Ni, học sinh Trường TH-THCS Đăk Blà cho biết, sau buổi tuyên truyền, em hiểu rõ hơn mức độ nguy hiểm của tai nạn đuối nước và sẽ chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân trong dịp hè. Đồng thời, em cũng nhắc nhở bạn bè trong thôn không đến sông, suối tắm để tránh xảy ra tai nạn.

Hiện xã Đăk Rơ Wa có 6 trường học cấp Tiểu học và THCS. Chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước tại 4 trường có đông học sinh là người DTTS.

Học sinh Trường TH-THCS Đăk Blà được nghe tuyên truyền phòng chống đuối nước. Ảnh: BT.
Học sinh Trường TH-THCS Đăk Blà được nghe tuyên truyền phòng chống đuối nước. Ảnh: BT.

Em Trần Thị Khánh Ly, học sinh Trường TH-THCS Đăk Blà cho biết, ngoài việc được trang bị kỹ năng sơ cứu nạn nhân đuối nước, em còn hiểu rõ sự nguy hiểm khi tiếp cận các khu vực ao hồ, sông suối có dòng nước chảy xiết.

Theo cô Trần Thị Thanh Thảo, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Đăk Blà, ngoài hoạt động tuyên truyền tại trường, trước kỳ nghỉ hè nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh nhằm nhắc nhở gia đình tăng cường quản lý, giám sát con em để hạn chế nguy cơ đuối nước.

Tuyên truyền chống đuối nước

Theo chị Y H’Nhuen, Trưởng thôn Kon Jơ Dreh Plơng, xã Đăk Rơ Wa, toàn thôn Kon Jơ Dreh Plơng có 113 hộ với gần 670 nhân khẩu, trong đó khoảng 97% là người Ba Na. Sau vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em ruột Y.H. (8 tuổi) và Y.H’m. (6 tuổi) tử vong trên sông Đăk Bla vừa qua.

Theo người dân địa phương, sau giờ tan học, hai chị em đã tự chở nhau bằng xe đạp ra sông tắm và không may gặp nạn.

Cán bộ xã Đăk Rơ Wa đến từng nhà dân tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ảnh: CD.
Cán bộ xã Đăk Rơ Wa đến từng nhà dân tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ảnh: CD.

Chị Y H’Nhuen nói thêm, gia đình hai cháu thuộc diện khó khăn, có 8 người con nên bố mẹ thường xuyên đi làm nương rẫy, không thể theo sát các con. Đây cũng là hoàn cảnh chung của nhiều hộ dân trong thôn.

Sau vụ việc, chính quyền thôn phối hợp cùng cán bộ xã đến từng hộ gia đình có trẻ nhỏ để tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh tăng cường quản lý con em, tuyệt đối không để trẻ tự ý ra sông, suối vui chơi, tắm nước.

“Chúng tôi tập trung tuyên truyền ba nội dung chính gồm: không cho trẻ ra bờ sông, suối; khuyến khích phụ huynh cho con học bơi để nâng cao kỹ năng dưới nước; đồng thời phải quản lý con em chặt chẽ hơn”, chị Y H’Nhuen nói.

Học sinh Trường TH-THCS Đăk Blà được hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước. Ảnh: BT.
Học sinh Trường TH-THCS Đăk Blà được hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước. Ảnh: BT.

Ông Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa cho biết, hiện có 28 thôn, trong đó 22 thôn là vùng đồng bào DTTS sinh sống chủ yếu dọc hai bên sông Đăk Bla nên nguy cơ đuối nước luôn thường trực đối với trẻ em.

Một góc sông Đăk Bla nơi xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: CD.
Một góc sông Đăk Bla nơi xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: CD.

Ông Phạm Văn Dũng chia sẻ thêm, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, địa phương cũng chỉ đạo các thôn rà soát những khu vực nguy hiểm để cắm biển cảnh báo, đồng thời vận động các gia đình quản lý con em, không để trẻ đến gần các khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước.

Chí Đại - Bá Tứ