Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Phòng chống ma túy ở Lào Cai: Còn nhiều khó khăn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phòng chống ma túy ở Lào Cai: Còn nhiều khó khăn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội thì sự gia tăng về tệ nạn ma túy trên địa bàn đang gây ra những hệ lụy rất lớn với trên trên 4.206 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.

Phòng chống ma túy ở Lào Cai: Còn nhiều khó khăn

Ảnh minh họa.

Là tỉnh cửa ngõ vùng Tây Bắc, có đường biên giới kéo dài hàng trăm km, đầu mối giao thông của nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch, đây là điều kiện để ma túy xâm nhập đến Lào Cai. Trước đây, người nghiện ma túy chỉ tập trung ở những địa phương vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mà người dân có thể trồng cây thuốc phiện và tỷ lệ người nghiện cũng rất ít.

Hiện nay, theo thống kê của các cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh có 4.206 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; trong đó số đang cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm và cơ sở cai nghiện cộng đồng, trại tạm giam là 1.507 người; số người đang được quản lý sau cai nghiện 1.340 người, số người chưa được cai nghiện đang sinh sống ở cộng đồng là 1.359.

Người nghiện ma túy có ở hầu hết các xã, phường trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung nhiều ở các các huyện: Văn Bàn, Bảo Thắng, Bát Xát, Bảo Yên và thành phố Lào Cai, số còn lại ở rải rác ở các địa phương khác. Những hệ lụy mà ma túy gây ra là rất lớn, nhất là giới trẻ, nó tác động xấu về đạo đức, lối sống, sức khỏe... Theo số liệu của ngành công an, kiểm sát, trên 70% các vụ phạm pháp hình sự có nguyên nhân bắt nguồn từ những người nghiện ma tuý và đa số những người bị nhiễm HIV/AIDS là người nghiện.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, từ khi một số lối mở và Cửa khẩu Bản Vược đi vào hoạt động đã thu hút một số lượng lượng lớn người về đây làm thuê, trong đó có nhiều đối tượng nghiện ma túy. Vì vậy, tệ nạn ma túy ở một số xã vùng biên, như Bản Vược, Trịnh Tường, A Mú Sung, Quang Kim hết sức phức tạp.

Thiếu tá Nguyễn Minh Phong, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh, cho biết: Trong 5 năm trở lại đây, tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh tăng khá nhanh, từ năm 2010 đến nay, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy toàn tỉnh đã điều tra triệt phá trên 900 vụ buôn bán, vận chuyển ma túy, bắt giữ 1.112 đối tượng, thu giữ 135 kg hêrôin; 9,04 kg thuốc phiện; 14.059 viên ma túy tổng hợp và trên 600 gam ma túy đá.

Với các biện pháp quyết liệt trong thời gian qua, số lượng người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đã tăng chậm lại, tuy nhiên, số người cai nghiện thành công đạt tỷ lệ thấp. Đặc biệt, số người nghiện chưa được lập hồ sơ quản lý vẫn còn nhiều, trong khi cơ chế, chính sách để đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc gặp nhiều vướng mắc.

P.Sơn