Sau 10 huyện cho học sinh lớp 9 trở lại trường từ ngày 22/11, 7 huyện, thị xã còn lại như Hoài Đức, Thanh Trì, Quốc Oai... cũng dần mở cửa trường học vào hôm nay, 23/11.
Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, các huyện, thị xã có thể linh hoạt bố trí thời gian đi học trở lại phù hợp, tùy tình hình thực tế, chậm nhất là ngày 24/11.
Bảo đảm công tác phòng, chống dịch
Theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, trong ngày đầu tiên (22/11) học sinh lớp 9 của 10 huyện ở Hà Nội trở lại trường, có 200/459 trường cho học sinh đến trường học trực tiếp, tổng số 794 lớp học với 27.216/27.923 học sinh đi học (97,47%), vắng 707 học sinh (2,6%). Tổng số giáo viên đến trường là 1880/1923 (97,76%), vắng 33 giáo viên.
Ghi nhận tại các trường học cho thấy, công tác chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh lớp 9 đến trường được các trường thực hiện nghiêm túc.
Sau thời gian nghỉ học trực tuyến tại nhà, 88 lớp 9 của 22 trường trên địa bàn huyện Thạch Thất đã đi học trực tiếp tại trường. Theo ông Đỗ Toàn Thắng, Trưởng phòng GDĐT huyện Thạch Thất, để chuẩn bị đón học sinh lớp 9 quay trở lại trường học, trước đó các trường THCS trên địa bàn huyện đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị vật tư y tế, vệ sinh, khử khuẩn, khuôn viên trường, lớp học và các điều kiện theo phương án đã xây dựng để đón học sinh đến trường, bảo đảm các yêu cầu, quy định của công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Tại huyện Sóc Sơn, các trường trên địa bàn đã chủ động chuẩn bị các điều kiện đón học sinh lớp 9 trở lại trường, trong đó có việc xây dựng kịch bản tổ chức dạy học với mục tiêu vừa bảo đảm an toàn, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Bà Trần Thị Thanh Huế, Trưởng phòng GDĐT huyện cho biết,
Toàn huyện Sóc Sơn có 27 trường THCS. Qua rà soát, hiện huyện còn 3 xã có ca F0 là xã Phú Cường, Tân Dân và Hiền Ninh, nên các trường học trên địa bàn xã này chưa thể đón học sinh đến trường. Còn lại, các trường trên địa bàn huyện đã chủ động chuẩn bị các điều kiện đón học sinh lớp 9 trở lại trường, trong đó có việc xây dựng kịch bản tổ chức dạy học với mục tiêu vừa bảo đảm an toàn, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Bà Trần Thị Thanh Huế, Trưởng phòng GDĐT huyện cho biết, Phòng GDĐT huyện đã hướng dẫn các nhà trường tổ chức tập dượt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên kỹ năng xử lý nếu phát hiện ca F0 khi đang tổ chức dạy học. Đồng thời, chỉ đạo các nhà trường tận dụng tối đa thời gian học sinh học trực tiếp để rà soát, bồi dưỡng, tổ chức dạy học bảo đảm chất lượng, nhất là đối với các môn có trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT sắp tới.
Được đến trường sau thời gian dài phải tạm dừng đến trường học trực tuyến, giáo viên và học sinh đều phấn khởi. Các em học sinh cũng có ý thức nghiêm túc trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh.
Em Lê Thị Nga My, lớp 9A5, Trường THCS Mai Đình (huyện Sóc Sơn) cho biết: “Sau nhiều tháng ở nhà, được trở lại trường, em thấy các bạn lớn hơn rất nhiều. Được gặp lại bạn bè, thầy cô, ai cũng hào hứng. Chúng em không muốn quay lại thời gian phải ở nhà học trực tuyến nên bản thân em và các bạn đều nhắc nhở nhau cùng có ý thức thược hiện các quy định phòng, chống dịch”.
Yên tâm vì được tiêm vaccine
Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, các huyện, thị xã có thể linh hoạt bố trí thời gian đi học trở lại phù hợp, tùy tình hình thực tế, chậm nhất là ngày 24/11.
Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng phòng GDĐT huyện Mê Linh cho biết, trong ngày 22/11, có 7 trong tổng số 20 trường trung học cơ sở của 18 xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 9. Theo thống kê, tổng số học sinh lớp 9 của 7 trường cho học sinh học trực tiếp là 1.029 em, tỷ lệ học sinh đi học đạt 95,82%.
Hiện nay, 11 xã còn lại của huyện Mê Linh còn có các ca F0 chưa đủ 14 ngày, tính đến ngày 19/11, nên chưa thể đón học sinh trở lại trường. Theo ông Hậu, Phòng GDĐT huyện tiếp tục chỉ đạo các nhà trường theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của học sinh và diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp nếu có trường hợp học sinh liên quan đến ca bệnh, sẵn sàng các điều kiện đón học sinh tới trường.
Theo dõi thông tin các trường học ở 17 huyện, thị xã mở cửa đón học sinh đi học trở lại, chị Nguyễn Ngọc Bích (quận Cầu Giấy) rất mừng và cũng mong chờ ngày các trường học trong nội thành được phép cho học sinh đến trường. Chị Bích cho biết: “Đến thời điểm này, tôi thấy yên tâm khi học sinh được trở lại trường dù Hà Nội vẫn còn xuất hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng vì đã hiểu rõ hơn về các quy định phòng, chống dịch”.
Tương tự, anh Vũ Việt Khánh (quận Hoàng Mai) cũng chia sẻ rằng, trường học không thể đóng cửa mãi được, trong khi hầu hết người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Hơn nữa, thành phố cũng đang triển khai tiêm cho học sinh THPT nên có thể yên tâm khi học sinh đến trường học trực tiếp.
Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, sau khi tổ chức cho học sinh lớp 9 khối huyện, thị xã đi học trực tiếp, Sở sẽ rút kinh nghiệm và từng bước tổ chức cho học sinh các quận đi học trở lại.
Liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 cho học sinh, lãnh đạo Sở GDĐT thông tin, theo kế hoạch, từ ngày 22 đến 28/11, học sinh cấp THPT sẽ được tiêm vaccine, sau đó đến học sinh cấp THCS. Nếu hoàn thành theo tiến độ, học sinh THPT trên địa bàn thành phố sẽ quay trở lại trường học trực tiếp từ tháng 12/2021.
Tại phiên họp trực tuyến Ban chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 với các Sở, ngành, địa phương mới đây, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu ngành GDĐT lên kế hoạch lần lượt cho học sinh các khối lớp đi học trở lại, nghiên cứu sớm cho học sinh lớp 12 được đến trường trực tiếp, không chờ đợi tiêm vaccine mới được đi học.