Bằng những mô hình sáng tạo, thiết thực như “Ngõ phụ nữ tự quản”,“Biến rác thải thành sinh kế”,“Tiết kiệm xanh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Tại thôn Phùng Hưng (xã Tư Mại, TP Bắc Giang), hình ảnh đường làng, ngõ xóm phong quang, cạnh những thửa ruộng là luống rau xanh tốt nhờ được chăm bón bằng phân hữu cơ ủ men vi sinh đã trở nên quen thuộc. Đó là thành quả từ mô hình “Điểm xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình” do Hội LHPN TP Bắc Giang triển khai hơn hai năm qua. Nhờ mô hình này, người dân vừa xử lý được rác thải hữu cơ ngay tại nhà, vừa có nguồn phân bón phục vụ sản xuất, tiết kiệm chi phí và giảm ô nhiễm môi trường.
Theo bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội LHPN TP Bắc Giang, nhờ đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, đến hết quý I/2025, Hội đã hoàn thành vượt mức 4 chỉ tiêu đã đề ra. Không chỉ dừng lại ở việc phân loại, xử lý rác thải, Hội còn sáng tạo lồng ghép hoạt động gây quỹ thông qua tái chế rác. Từ nguồn quỹ đó, Hội đã trao tặng 250 xe đạp, gần 1.000 phần quà cho học sinh, phụ nữ khó khăn; hỗ trợ sinh kế cho hội viên nghèo; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên cận nghèo, góp phần ổn định đời sống cho nhiều gia đình. Các mô hình như “Biến rác thải thành xe đạp”, “Chống rác thải nhựa”, “Ngôi nhà xanh”, “Mỗi chi hội là một mẹ đỡ đầu”... đã trở thành điểm nhấn sáng tạo trong phong trào phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường gắn với hoạt động nhân đạo, từ thiện.
Cũng giống như nhiều địa phương khác, để triển khai hiệu quả việc “Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn”, Hội LHPN xã Ngọc Lý (huyện Tân Yên) đã kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền như tuyên truyền trực tiếp, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, lồng ghép trong sinh hoạt chi hội. Tại các điểm công cộng, các pano, khẩu hiệu trực quan được lắp đặt để nhắc nhở người dân nâng cao ý thức.
Bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Lý cho biết, việc xử lý rác hữu cơ làm phân bón không chỉ giảm lượng rác thải mà còn tạo ra môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Chúng tôi còn gắn biển “Ngõ phụ nữ tự quản về môi trường”, xây dựng mô hình “Cánh đồng không vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật” tại tất cả các thôn trên địa bàn để bà con cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống của mình.
Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 3.400 mô hình, câu lạc bộ phụ nữ bảo vệ môi trường; gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn từ rác tái chế lên tới hơn 6,8 tỷ đồng.
Bà Ngụy Thị Tuyến - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cho biết, trong năm 2025, Hội LHPN tỉnh đặt mục tiêu có từ 90% hộ gia đình trở lên có hội viên được tiếp cận kiến thức về vệ sinh môi trường, ký cam kết phân loại, xử lý rác đúng quy định; 80% cơ sở Hội xây dựng ít nhất một mô hình, phong trào phù hợp với điều kiện địa phương.
“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021 - 2025 để đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ số như mã QR, fanpage, video hướng dẫn xử lý rác thải. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, biểu dương các đơn vị làm tốt, vận động hội viên phụ nữ tham gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại cơ sở” - bà Tuyến nói.
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Giang đang chứng minh vai trò nòng cốt trong việc gìn giữ môi trường, góp phần quan trọng xây dựng quê hương ngày càng sạch đẹp, văn minh.