Phú Thọ: Bắt 2 đối tượng lợi dụng đêm khuya, cướp giật ở đoạn đường vắng

Nguyễn Chung - Mạnh Việt 29/09/2023 20:09

Ngày 29/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an huyện Thanh Sơn vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Văn Tiến (37 tuổi, trú tại khu 10, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn) và Đinh Ngọc Hoàng (16 tuổi, trú tại khu Sụ Trong, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đoạn đường các đối tượng cướp giật tài sản. Ảnh: Nguyễn Chung - Mạnh Việt
Đoạn đường các đối tượng cướp giật tài sản. Ảnh: Nguyễn Chung - Mạnh Việt.

Trước đó vào khoảng 17h, ngày 25/9, Công an huyện Thanh Sơn nhận được báo cáo của Công an xã Thắng Sơn (huyện Thanh Sơn) về việc: Khoảng 22h ngày 24/9, cháu Phạm Ngọc Thuỳ Ch., ở xã Thắng Sơn điều khiển xe đạp điện chở cháu Bùi Ngọc L. lưu thông theo hướng xã Hoàng Xá (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) đi xã Thắng Sơn. Khi đến khu Đá Bia, xã Thắng Sơn thì bị 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi cùng chiều vượt lên giật chiếc điện thoại Iphone 11 pro Max cháu L. đang cầm trên tay.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Công an huyện Thanh Sơn đã tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra truy xét đối tượng. Do vụ việc xảy ra vào đêm khuya, tại đoạn đường vắng ít người qua lại, trong khi đối tượng gây án đều đeo khẩu trang và che biển kiểm soát nên công tác điều tra, truy xét gặp không ít khó khăn. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi tiếp nhận báo cáo của Công an xã Cự Thắng, Công an huyện Thanh Sơn đã làm rõ 2 đối tượng trên là Đinh Văn Tiến và Đinh Ngọc Hoàng.

Đến khoảng 10h ngày 27/9, Công an huyện Thanh Sơn đã bắt được 2 đối tượng trên tại Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài vụ cướp giật trên, Đinh Văn Tiến và Đinh Ngọc Hoàng còn thực hiện một số vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Thanh Sơn và huyện Thanh Thủy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1 xe mô tô nhãn hiệu Future, màu đỏ đen, BKS 19C1-409.23, 3 chiếc điện thoại di động, trong đó có 1 chiếc Iphone 11 pro Max. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Thọ: Bắt 2 đối tượng lợi dụng đêm khuya, cướp giật ở đoạn đường vắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO