Phú Thọ: Hội Liên hiệp phụ nữ ứng dụng công nghệ và triển khai sáng tạo Dự án Giảm nghèo thông tin
Xã Nhân Nghĩa (Phú Thọ) là vùng miền núi với trên 98% dân số là người dân tộc thiểu số. Đối với Nhân Nghĩa, việc giảm nghèo thông tin cho những người dân ở đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách.
Sau khi tiếp cận Tiểu dự án 1- Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nhân Nghĩa đã vận dụng sáng tạo vào quá trình triển khai sản xuất.

Do đặc thù của Hội là các hội viên là đa thế hệ và độ tuổi nên các hình thức tuyên truyền cần phải đảm bảo đa dạng và phù hợp. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nhân Nghĩa đã lựa chọn hình thức truyền thông trực tiếp thông qua việc tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm, giao lưu kiến thức, giao lưu văn nghệ để vừa tạo cho các hội viên có không gian sinh hoạt vừa đem lại hiệu quả cao.
Các chương trình được lồng ghép nội dung về tuyên truyền luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, chăm sóc bảo vệ bà mẹ, trẻ em và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các hình thức được dàn dựng trực quan, dễ nhận diện, dễ nhớ, tạo được sự nhất quán trong cộng đồng.
Với chủ đề hoạt động trọng tâm ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT), Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nhân Nghĩa đã triển khai nhiều nội dung tuyên truyền, định hướng, bồi dưỡng cập nhật thông tin cho đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ. Nguồn thông tin chính thống gồm nhiều lĩnh vực như: Kỹ năng chăm sóc tổ chức cuộc sống gia đình, kỹ thuật phát triển kinh tế nông nghiệp, thông tin về thị trường thương mại dịch vụ, các chính sách hỗ trợ, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh... Đến nay trên địa bàn xã có trên 85% hội viên được hưởng lợi trực tiếp từ tiếp cận thông tin tuyên truyền từ Hội.
Hằng năm có hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tiếp cận nguồn thông tin tuyên truyền chính thống, dữ liệu "sạch", cập nhật kịp thời qua các kênh nghe (hệ thống loa truyền thanh từ xã đến xóm, hội nghị khu dân cư), nhìn (các chiến dịch truyền thông, pano áp phích), qua sinh hoạt chi tổ hội và kết nối thông tin từ các nhóm chi hội, trang fanpage của Hội Liên hiệp phụ nữ xã.
Theo chị Bùi Thị Tiên, Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ xã Nhân Nghĩa, sau khi triển khai Tiểu dự án 1- Giảm nghèo về thông tin, nhiều cán bộ, hội viên đã vận dụng sáng tạo vào quá trình triển khai sản xuất. Ví dụ chị Bùi Thị Yến (xóm Ấm) nhờ tiếp cận kênh thông tin về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã phát triển mật ong quê nhà thành sản phẩm OCOP 3 sao, cho thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên theo chị Tiên, trong quá trình triển khai dự án hội cũng đã gặp không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất là trình độ của bà con còn hạn chế. Một số xóm ở xa trung tâm và phần lớn hội viên đều từ 50 tuổi trở lên, khó tiếp cận tiếng phổ thông. Vì thế, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ của xã đã phải cụ thể hoá các chương trình phù hợp, chắt lọc thông tin phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt với đồng bào có đạo. Đồng thời, Hội làm tốt công tác phối hợp với Mặt trận tổ quốc địa phương, các ngành đoàn thể, ban quản lý các xóm để truyền thông đạt hiệu quả tốt nhất có thể.
Thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nhân Nghĩa sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số như tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ Hội và hội viên về kỹ năng khai thác, sử dụng mạng xã hội (zalo/facebook), ứng dụng chính quyền số, dịch vụ công…nhằm nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; để học hỏi, vận dụng kinh nghiệm thoát nghèo từ các mô hình kinh tế hay, người làm kinh tế giỏi trên cả nước