Pháp luật

Phú Thọ: Khen thưởng tập thể, cá nhân truy bắt đối tượng dùng 'vũ khí nóng' chống trả Công an

Mạnh Việt 17/01/2024 23:10

1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích đã được khen thưởng trong vụ truy bắt đối tượng dùng "vũ khí nóng" chống trả công an vào ngày 15/1 ở xã Mỹ Lương (huyện Yên Lập, Phú Thọ).

thuong-nong.jpg
Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngày 17/1, tại UBND xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND huyện Yên Lập tổ chức Hội nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tại hội nghị, đã có 1 tập thể Công an xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập và 2 cá nhân là công dân thuộc xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích đột xuất trong phối hợp truy bắt đối tượng sử dụng “vũ khí nóng” chống trả lực lượng công an, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, ngày 15/1, Công an huyện Yên Lập phối hợp với Công an TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) xác minh đối tượng Lý Văn Vũ (34 tuổi, trú tại xã Đông Bạt, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại TP Yên Bái.

bat-1.jpg
Đối tượng Vũ khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Quá trình rà soát phát hiện Lý Văn Vũ đang ở nhà bà Hoàng Thị Thanh (54 tuổi, trú tại khu Xuân Nhật, Mỹ Lương, Yên Lập). Công an xã Mỹ Lương đã phối hợp với Công an TP Yên Bái tiến hành triệu tập đối tượng. Khoảng 13h cùng ngày 15/1, khi tổ công tác đến nhà bà Thanh, Lý Văn Vũ đã chạy từ trong nhà bà Thanh ra, trên tay cầm theo 1 vật dạng giống súng côn quay, hướng nòng về phía tổ công tác bắn 2 phát, sau đó đối tượng chạy vào khu vực đồi núi gần đó để lẩn trốn.

Ngay sau nhận được báo cáo của Công an huyện Yên Lập, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo hơn 200 chiến sỹ, người dân vây bắt đối tượng. Đến 18h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Vũ. Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 1 khẩu súng côn ổ xoay bắn đạn thể thao có tính năng tương tự vũ khí quân dụng.

thuong-nong-2.jpg
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Cũng trong dịp này, UBND huyện Yên Lập đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể: Công an huyện Yên Lập và tập thể cán bộ, nhân dân xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập; 10 cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã thưởng “nóng” số tiền 40 triệu đồng cho 2 tập thể Công an huyện Yên Lập và tập thể cán bộ, nhân dân xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập.

thuong-nong-1.jpg
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã biểu dương tinh thần quyết liệt trong việc phối hợp truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm sử dụng “vũ khí nóng” chống trả lực lượng chức năng, qua đó thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an và sự gắn bó mật thiết của quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện Yên Lập.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Thọ: Khen thưởng tập thể, cá nhân truy bắt đối tượng dùng 'vũ khí nóng' chống trả Công an

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO