Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Phú Thọ mạnh tay xử lý khai thác khoáng sản trái phép

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phú Thọ mạnh tay xử lý khai thác khoáng sản trái phép

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Siết chặt quản lý và mạnh tay xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Tỉnh ủy Phú Thọ vừa mới ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, Chỉ thị 03 do Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy ký ban hành yêu cầu rà soát quy hoạch, hạn chế cấp phép dự án công nghệ lạc hậu và đẩy mạnh đấu giá để đáp ứng nhu cầu vật liệu cho phát triển của tỉnh.

Tàu chở cát sỏi chạy qua khu vực cầu Việt Trì. Ảnh: Tùng Duy
Tàu chở cát sỏi chạy qua khu vực cầu Việt Trì. Ảnh: Tùng Duy

Thời gian qua, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép (nhất là cát sỏi lòng sông, đất san lấp, đá xây dựng), vi phạm môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn có những phức tạp xảy ra. Hạn chế trong quản lý Nhà nước, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ, và nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận cán bộ, đảng viên, được xác định là nguyên nhân chính. Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước về khoáng sản. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, doanh nghiệp và Nhân dân. Yêu cầu hệ thống chính trị tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Đảm bảo vận hành đúng quy định về môi trường, nâng cao hiệu quả đấu tranh với hành vi vi phạm, hạn chế cấp phép các dự án có công nghệ lạc hậu hoặc gây tác động tiêu cực đến hạ tầng và đời sống dân cư. Chỉ thị cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở phải chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực khai thác. Đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch khoáng sản phù hợp với Luật Quy hoạch và điều kiện thực tế của tỉnh, loại khỏi quy hoạch các mỏ trữ lượng thấp, hiệu quả kinh tế không cao hoặc ảnh hưởng cảnh quan. Chỉ thị 03 nhấn mạnh việc đẩy mạnh đấu giá quyền khai thác khoáng sản, nhất là đất san lấp, để tháo gỡ khó khăn về nguồn nguyên vật liệu cho các công trình trọng điểm. Việc thanh tra, kiểm tra sẽ được tăng cường, xử lý nghiêm khắc vi phạm khai thác trái phép, kể cả khai thác sai thiết kế và không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Những năm qua, nhu cầu vật liệu xây dựng, đất đắp, san nền cho các khu công nghiệp, khu đô thị là rất lớn. Phú Thọ đã áp dụng các quy định mới của Trung ương về tháo gỡ khó khăn trong thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng để phục vụ thi công các công trình, dự án.

Hiện tỉnh Phú Thọ mới có diện tích rộng, địa hình đồi núi phức tạp, khai thác đất san lấp trái phép vẫn còn diễn ra. Một số đơn vị chậm báo cáo khối lượng khai thác, vận chuyển; hoặc khai thác vượt phạm vi, ảnh hưởng đến môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông. Người dân gần khu mỏ đá lớn đã có phản ánh về tiếng mìn nổ, rung chấn, khói bụi, và xe chuyên chở gây hư hỏng đường giao thông.

Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra phương tiện, thiết bị khai thác, vận chuyển cát sỏi. Ảnh: Công an tỉnh PT
Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra phương tiện, thiết bị khai thác, vận chuyển cát sỏi. Ảnh: Công an tỉnh PT

Buông lỏng quản lý khoáng sản sẽ gây thất thoát tài nguyên nghiêm trọng và gây ô nhiễm môi trường. Trong năm 2024 và 2025, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm dừng khai thác hàng chục mỏ cát trên các tuyến sông Hồng và sông Đà vì các mỏ này không tuân thủ về quy định thiết kế mỏ. Công an tỉnh Phú Thọ trong năm nay đã thực hiện những đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện khai thác, vận chuyển cát sỏi trên các tuyến sông, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh phiên thường lệ cuối năm vừa bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Tran Duy Đông nêu rõ, khoáng sản thuộc lĩnh vực nhạy cảm nhưng quan điểm chỉ đạo thực hiện là hiệu quả, minh bạch, công khai, đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhưng không gây thất thoát trong thu ngân sách.

Toàn tỉnh Phú Thọ có 219 dự án khai thác và thu hồi khoáng sản đang còn hiệu lực (đá xây dựng, cát sỏi lòng sông, đất san lấp, sét gạch ngói, cao lanh, felspat, quặng sắt, than đá).

Khai thác, vận chuyển cát sỏi trên sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tùng Duy
Khai thác, vận chuyển cát sỏi trên sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tùng Duy
Tàu vận chuyển cát sỏi trên sông Lô đoạn qua Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Tùng Duy
Tàu vận chuyển cát sỏi trên sông Lô đoạn qua Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Tùng Duy

TÙNG DUY