Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Phú Thọ: Quyết tâm vượt tỷ USD FDI, đón đầu làn sóng đầu tư mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phú Thọ: Quyết tâm vượt tỷ USD FDI, đón đầu làn sóng đầu tư mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Phú Thọ: Quyết tâm vượt tỷ USD FDI, đón đầu làn sóng đầu tư mới
Kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND tỉnh Phú Thọ. Ảnh CTV

Tầm vóc phát triển vượt trội sau sáp nhập, thể hiện bứt phá theo phương thức lãnh đạo mới, Phú Thọ khẳng định chuyển hướng thu hút đầu tư có chọn lọc nhằm cán đích 1,1 tỷ đô FDI trong năm 2026.

Có thể thấy ngay phong cách lãnh đạo trẻ, quyết liệt và trọng điểm của thủ lĩnh cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ ngay sau sáp nhập với phương thức chỉ đạo rất mới. Các hội nghị, cuộc họp cấp tỉnh diễn ra nhanh, ngắn, rõ trọng tâm và mọi báo cáo, ý kiến nêu lên phải trúng, chất, khả thi. Một không khí vận hành giàu sức sống của hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ, nhất là phương thức lãnh đạo mới đến từ Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, vừa quyết liệt lại truyền cảm hứng.

Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Phú Thọ diễn ra sáng nay (8/12). Ảnh CTV
Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Phú Thọ diễn ra sáng nay (8/12). Ảnh CTV

Cải cách ngay thủ tục hành chính thông thoáng và điều chỉnh công tác cán bộ trúng người, trúng việc, Phú Thọ bước vào nhiệm kỳ mới sau Đại hội Đảng bộ tỉnh với quy hoạch đầu tư đồng bộ, quy hoạch khu vực công nghiệp công nghệ cao và những “quyết định vàng” cho mạng lưới giao thông kết nối liên vùng. Nhưng đáng kể nhất chính là thu hút đầu tư vốn nước ngoài (FDI) với quyết tâm cán đích 1,1 tỷ đô la trong năm 2026 – phải là điểm đến thực sự an toàn, hấp dấn đối với doanh nghiệp ngoại quốc. Dĩ nhiên vẫn song hành thu hút DDI (đầu tư trực tiếp trong nước) lên tới 70.000 tỷ đồng, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ khẳng định, nhằm hướng tới một năm mới bứt phá và khởi sắc.

Nền tảng có được 230 dự án FDI (3,5 tỷ đô la) và gần 600 dự án DDI (171.000 tỷ đồng) chỉ trong 5 năm qua đã minh chứng niềm tin sáng rực của doanh nghiệp nội, ngoại đối với Đất Tổ - tăng hơn 13%/năm. Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan… xuất hiện ngày càng nhiều hơn và đóng góp chủ lực cho ngân sách tỉnh Phú Thọ trên các lĩnh vực ô tô, xe máy, điện tử, điện thoại, dệt may, chế biến gỗ, chế biến nông nghiệp. Phú Thọ đang trở thành trung tâm quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Chỉ riêng Tập đoàn BYD (đến từ Thâm Quyến, Trung Quốc) đầu tư vào KCN Phú Hà (Thị xã Phú Thọ cũ), đi vào sản xuất từ năm 2022, đến năm 2023 điều chỉnh đầu tư hai lần với lượng tăng thêm 327 triệu đô la – tổng 600 triệu đô la đầu tư rót vào Đất Tổ chỉ trong thời gian ngắn.

Từ lâu đã được coi là đất lành đối với doanh nghiệp Nhật Bản, tỉnh Phú Thọ đã rất sớm so với toàn quốc đón chào những người khổng lồ Toyota và Honda – top doanh  nghiệp đóng góp thuế hàng đầu ở Việt Nam, và nay đã có tới 100 dự án FDI đến từ đất nước Mặt trời mọc. Cũng tại Vĩnh Phúc, KCN kiểu mẫu Thăng Long Vĩnh Phúc là biểu tượng hiện đại, được dành riêng cho doanh nghiệp Nhật (do Tập đoàn Sumitmoto đầu tư hạ tầng) với diện tích trên 200ha, đang góp sức chủ lực kiến tạo cực tăng trưởng mới và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đặc trưng Nhật Bản ngay trên Đất Tổ.

Đầu tư FDI tại Phú Thọ ước tính toàn năm nay lên tới 1,5 tỷ đô, vượt cao mức kế hoạch (10 tháng đầu năm 2025 đã đạt hơn 1 tỷ đô, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, với hơn 4.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hoặc quay trở lại) từ lợi thế không gian phát triển mới và chính sách hỗ trợ thực chất, đặc biệt nguồn lực đến từ hai “ông lớn” Nhật và Hàn đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao. Toàn tỉnh hiện có 670 dự án thứ cấp đang vận hành tại các KCN. Tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào năng lực “giữ chân” và thu hút nhà đầu tư, bức tranh kinh tế Đất Tổ đang tỏa sáng và có sức bật từ nhiều yếu tố, trong đó đáng kể là phương thức lãnh đạo mới.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy. Ảnh CTV
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy. Ảnh CTV

Tổng thu ngân sách năm 2026 phải cao hơn năm 2025 vì sau hợp nhất không gian phát triển của tỉnh rộng lớn hơn; tiềm năng thu hút đầu tư cao hơn, tỉnh có nhiều cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp” – Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chỉ rõ tại Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ngày 1/12.

Cấp ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, chính quyền vào cuộc quyết liệt ngay, rõ người, rõ việc và giám sát liên tục, Phú Thọ đã kịp thời xử lý mọi vướng mắc phát sinh, cải biến đột phá chất lượng và môi trường đầu tư phục vụ doanh nghiệp.

Không chỉ có năng lực chịu tải khối lượng và chất lượng công việc, thậm chí ngay trong thái độ ứng xử, tác phong, trang phục của cán bộ, công chức, viên chức cũng đổi khác với yêu cầu chuẩn mực cao. Đó là phải nghiêm khắc thực hiện Quy chế văn hóa công sở với “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ). Một môi trường Đất Tổ ấn tượng và kiến tạo cảm tình với người dân và doanh nghiệp ngay phút đầu tiên giao tiếp khi công sở nói không với những cán bộ, chuyên viên nói năng cộc lốc, ăn mặc buông thả và thiếu trách nhiệm xử lý công việc.

Tỉnh Phú Thọ thực hiện quy chế văn hóa công sở, khuyến khích phụ nữ mặc áo dài khi đến cơ quan làm việc. Ảnh CTV
Tỉnh Phú Thọ thực hiện quy chế văn hóa công sở, khuyến khích phụ nữ mặc áo dài khi đến cơ quan làm việc. Ảnh CTV

Tiếp giáp Thủ đô Hà Nội và cận kề sân bay Quốc tế Nội Bài, Đất Tổ với truyền thống văn hóa cội nguồn, giàu tiềm năng du lịch và chế biến, lại lợi thế nền tảng khu vực Vĩnh Phúc có công nghiệp hiện đại nhất nhì toàn quốc, nay được cộng lực tầm vóc từ thủy điện Hòa Bình và một vùng rộng lớn giàu tài nguyên khoáng sản, Phú Thọ đang sở hữu nhiều cơ hội bứt phá khác biệt với năng lực điều hành mới của những thủ lĩnh trẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã sớm vào cuộc ngay Đề án “Thu hút nhà đầu tư chiến lược đến năm 2030” với phương án trải thảm dầu tiên là chuẩn bị ngay quỹ đất cho FDI thế hệ mới, kèm theo là phương án kết nối FDI với DDI và khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Vừa sàng lọc, vừa hỗ trợ, các KCN được khởi động và thu hút vốn lớn theo hướng công nghệ cao và logistic chuẩn quốc tế. Hiện Phú Thọ đã có gần 2.300 doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch công nghệ trực tuyến VPTEX với khoảng 11.000 lượt kết nối tìm kiếm sản phẩm, máy móc, thiết bị hiện đại. Đó là động lực cạnh tranh mới.


Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chỉ đạo về quy hoạch giao thông tỉnh Phú Thọ. Ảnh CTV
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chỉ đạo về quy hoạch giao thông tỉnh Phú Thọ. Ảnh CTV

 “Ưu tiên trước nhất là đầu tư các tuyến cao tốc, quy hoạch phát triển đấu nối cao tốc với các KCN, khu đô thị và trung tâm logistic. Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ phải mang tính giải pháp đột phá phù hợp với không gian mới sau hợp nhất và quy mô dân số hiện nay (hơn 4 triệu người), đặc biệt là vị trí liền kề Thủ đô Hà Nội” – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh tại Hội nghị phương án quy hoạch phát triển giao thông mới đây.

Tăng trưởng năm 2025 lên tới 10,52 %, đứng thứ top 4 toàn quốc, đứng đầu vùng Trung du và khu vực miền núi phía Bắc, cán mốc son “đỏ” chưa từng có với quy mô GRDP hơn 412.000 tỷ đồng (chủ lực từ doanh nghiệp quy mô lớn FDI). Ước tính năm nay Đất Tổ thu ngân sách 57.000 tỷ đồng (đạt 127.5% dự toán HĐND tỉnh giao). Đà tăng trưởng này, dĩ nhiên là sức bật cho năm 2026, với lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, ô tô, xe máy, máy tính bảng, đang hướng đến những con số cao hơn khi các KCN (12 KCN quy mô lớn), khu đô thị mới, cao tốc Việt Trì – Hòa Bình chuẩn bị được thi công, và cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ, cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu cùng nhiều tuyến tỉnh lộ đang gấp rút xây dựng. Tất cả đều “3 ca, 4 kíp”.

Nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo vừa quyết liệt, vừa linh hoạt của những lãnh đạo trẻ, và sự vào cuộc nghiêm túc, sát ván của tất cả cấp, ban, ngành với chính sách phù hợp, dù bối cảnh khó khăn của vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thời kỳ đầu, Phú Thọ dường như nắm chắc cán đích thu hút FDI như đặt ra.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, lần đầu tiên Phú Thọ có tới 8 Tổ công tác đặc biệt do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, vừa bám sát các chỉ tiêu tăng trưởng, vừa chịu trách nhiệm với từng dự án trọng điểm, đảm bảo giải ngân 100% vốn Chính phủ giao và hầu hết chỉ tiêu giải ngân do HĐND giao.

Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh diễn ra sáng nay (8/12). Ảnh CTV
Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh diễn ra sáng nay (8/12). Ảnh CTV

Kỳ họp thứ Hai của HĐND tỉnh (thường lệ cuối năm) diễn ra sáng nay (8/12), UBND tỉnh Phú Thọ sẽ trình tới 8 Nghị quyết liên quan công tác điều chỉnh quy hoạch với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhiều đồ án quy hoạch, trước kỳ họp này, đã được rà soát, nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với yêu cầu vận hành chính quyền 2 cấp – bước đi chiến lược nhằm kiến tạo không gian phát triển đồng bộ, bài bản, hiện đại trong không gian phát triển vùng rộng mở, thúc đẩy bứt phá tăng trưởng kinh tế - xã hội cho giai đoạn mới.

 “Ưu tiên trước nhất là đầu tư các tuyến cao tốc, quy hoạch phát triển đấu nối cao tốc với các KCN, khu đô thị và trung tâm logistic. Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ phải mang tính giải pháp đột phá phù hợp với không gian mới sau hợp nhất và quy mô dân số hiện nay (hơn 4 triệu người), đặc biệt là vị trí liền kề Thủ đô Hà Nội” – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh tại Hội nghị phương án quy hoạch phát triển giao thông mới đây.

TÙNG DUY