Những năm qua, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã trở thành một điểm sáng, minh chứng cho sự chuyển biến mạnh mẽ cả về diện mạo nông thôn lẫn tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Đặc biệt, với vai trò xung kích, sáng tạo và tinh thần tình nguyện, thanh niên tỉnh Phú Thọ đã trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng mang đến những mái ấm kiên cố, vững chãi cho các hộ gia đình khó khăn.
Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã triển khai xóa 10.801 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, số nhà ở cho gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ là 1.475 căn; nhà ở được hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 2.347 căn; nhà được hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 1.149 căn; nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa là 5.830 căn.
Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp nổi bật của lực lượng đoàn viên, thanh niên. Với phương châm “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Tỉnh đoàn Phú Thọ đã phát động nhiều đợt cao điểm, huy động hơn hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Gia đình ông Lại Văn Trần – xã Tam Đảo (trước đây là Minh Quang) thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo, điều kiện sinh sống vô cùng khó khăn. Năm 2024, khi gia đình được lựa chọn vào chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, đoàn thanh niên thôn Yên Bình đã lập tức vào cuộc. Các đoàn viên, thanh niên thôn đã giúp tháo dỡ, dọn dẹp, vận chuyển vật tư... Họ huy động cả đoàn viên trong xã đến hỗ trợ, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng chân thành, mong muốn gia đình ông sớm có mái nhà an toàn.
Anh Lại Văn Lâm - Bí thư Chi đoàn thôn Yên Bình chia sẻ: “Ai cũng hào hứng, vui vẻ vì góp một sức nhỏ để giúp gia đình có mái nhà mới”. Trong khi đó, anh Lưu Anh Sơn - Bí thư Chi đoàn (thôn Lưu Quang) cũng nhanh chóng huy động đoàn viên hỗ trợ tháo dỡ, dọn mặt bằng để tiết kiệm chi phí cho gia đình, giúp họ yên tâm xây dựng lại cuộc sống.
Tại xã Phù Nguyên (trước đây là Sơn Vi), năm 2025 xã có 3 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở. Đoàn xã đã phát huy vai trò xung kích khi huy động lực lượng thanh niên đến hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển vật liệu, lợp mái tôn và chỉnh trang nhà cửa, tổng cộng hơn 50 ngày công. Nhờ vậy, các hộ nghèo đã sớm có nơi ở mới ổn định, tiếp tục phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
Anh Nguyễn Hoài Nam - nguyên Bí thư Đoàn xã Sơn Vi chia sẻ: “Với tinh thần xung kích vì cộng đồng, bằng sức trẻ của mình, đoàn thanh niên đã hăng hái hỗ trợ nhiều phần việc để giúp các gia đình khó khăn giảm bớt chi phí, tập trung nguồn lực để xây dựng nơi ở mới an toàn, góp phần vào mục tiêu chung của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc.
Không chỉ có Chi đoàn thôn Yên Bình thuộc Đoàn xã Tam Đảo và các đoàn viên Đoàn xã Sơn Vi, tại tỉnh Phú Thọ, hầu hết các chi đoàn, đoàn cơ sở cùng với các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: vận động kinh phí xây dựng nhà ở từ các cá nhân, doanh nghiệp; hỗ trợ bằng ngày công để tháo dỡ, dọn dẹp nhà cũ; vận chuyển vật liệu; trộn vữa, lợp mái, dựng khung để giúp đỡ người nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở.
Đã có hàng nghìn đoàn viên, thanh niên gùi gạch, vác xi măng vượt hàng km đường núi dốc để kịp tiến độ thi công. Nhiều bạn trẻ vốn chưa từng cầm bay, cầm xẻng, sau thời gian tham gia đã trở thành “thợ xây tình nguyện”, hoàn thành từng hạng mục cùng bà con. Sự tận tâm và đoàn kết trong hành động đã khiến công việc trở nên ý nghĩa hơn, không chỉ vì những mái nhà xây được, mà còn là sự gắn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Có thể nói, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Phú Thọ không chỉ là một chương trình an sinh xã hội – đó còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng nhân ái, sự chung tay của cộng đồng và tinh thần xung kích của thanh niên. Thanh niên Phú Thọ, bằng nhiệt huyết và hành động thực tế, đã và đang viết nên những câu chuyện ấm áp về an cư và về tình đoàn kết – như một lời khẳng định: khi cộng đồng đồng lòng, không khó khăn nào không thể vượt qua.