Báo Đại Đoàn Kết Tiếng nói cơ sở

“Phủ xanh” không gian mạng, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Phủ xanh” không gian mạng, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không gian mạng đang trở thành “mặt trận” nóng bỏng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước sự lan rộng của thông tin xấu độc, câu hỏi đặt ra không chỉ là “chống” thế nào, mà quan trọng hơn là “xây” ra sao để tạo sức đề kháng cho xã hội.

Mặt trận Đà Nẵng hướng đến xây dựng hệ sinh thái "Mặt trận số". Ảnh: Nguyễn Công Thành
Mặt trận Đà Nẵng hướng đến xây dựng hệ sinh thái "Mặt trận số". Ảnh: Nguyễn Công Thành

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một “mặt trận” mới, nơi lan tỏa tri thức, kết nối cộng đồng, nhưng đồng thời cũng là môi trường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước yêu cầu cấp thiết đó, việc xây dựng “thế trận thông tin” vững chắc gắn với phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, mà còn là yêu cầu cấp bách trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Bài toán đặt ra không đơn thuần là “chống” lại các thông tin sai trái, mà quan trọng hơn là “xây”, xây dựng niềm tin, củng cố đồng thuận xã hội, lan tỏa giá trị tích cực, lấy cái đúng, cái tốt để đẩy lùi cái sai, cái xấu; dùng thông tin chính thống để “phủ xanh” không gian mạng. Đây chính là một trong những giải pháp cốt lõi của MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 để hiện thực hóa phương châm “Đảng nói - Dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động - Dân theo; Chính quyền làm - Dân ủng hộ”.

Ký kết chương trình phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng với Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng và Hội Nhà báo TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Công Thành
Ký kết chương trình phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng với Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng và Hội Nhà báo TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Công Thành

 “Thế trận lòng dân”

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã khẳng định: sức mạnh của Đảng và dân tộc bắt nguồn từ khối đại đoàn kết toàn dân. Trong thời đại số hiện nay, tinh thần đó càng cần được phát huy và chuyển hóa thành sức mạnh trên không gian mạng.

“Thế trận lòng dân” không chỉ được thể hiện qua niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước trong đời sống thực, mà còn phải được củng cố trong môi trường số. Chỉ khi “lòng dân” vững, “trận địa thông tin” mới vững. Khi mỗi người dân có “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc, thì các luận điệu xuyên tạc sẽ tự bị vô hiệu hóa.

Một trong những nguyên tắc quan trọng trong công tác tư tưởng là kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, lâu dài; “chống” là thường xuyên, cấp bách. “Xây” ở đây là gì? Là xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống: thông tin nhanh, chính xác, kịp thời; nội dung phong phú, hấp dẫn, dễ tiếp cận; phương thức truyền tải phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đó là việc lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình hay, tấm gương tiêu biểu; là việc phản ánh trung thực, khách quan những thành tựu phát triển của đất nước, của địa phương; là việc giải thích, làm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước một cách dễ hiểu, gần gũi.

Pano tuyên truyền về chuyển đổi số  ở TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Công Thành
Pano tuyên truyền về chuyển đổi số  ở TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Công Thành

“Chống” là gì? Là kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch: không để thông tin xấu độc lan rộng; không để “khoảng trống truyền thông” bị lợi dụng; không để người dân bị dẫn dắt bởi các nguồn tin không chính thống. Tuy nhiên, “chống” không thể chỉ bằng mệnh lệnh hành chính hay biện pháp kỹ thuật, mà phải bằng lý lẽ, bằng chứng, bằng sức thuyết phục, bằng chính niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

“Phủ xanh” không gian mạng

Để “phủ xanh” không gian mạng, cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm: Thứ nhất, đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng “ngắn - gọn - dễ hiểu - dễ nhớ - dễ lan tỏa”. Tận dụng các nền tảng số, mạng xã hội để truyền tải thông tin bằng nhiều hình thức: video ngắn, infographic, podcast, livestream… phù hợp với xu hướng tiếp nhận của công chúng hiện nay, nhất là trong giới trẻ.

Thứ hai, xây dựng lực lượng nòng cốt, những “hạt nhân thông tin tích cực”. Đó là đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người có uy tín trong cộng đồng - những người có khả năng dẫn dắt dư luận, lan tỏa thông tin tích cực một cách tự nhiên, thuyết phục. Thứ ba, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông chính thống. Báo chí cần đi đầu trong việc định hướng dư luận, không né tránh vấn đề nhạy cảm, mà phải chủ động thông tin, giải thích, phản biện có trách nhiệm, góp phần củng cố niềm tin xã hội.

Mặt trận TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuyển đổi số. Ảnh: Tấn Thành. Ảnh: Nguyễn Công Thành
Mặt trận TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuyển đổi số. Ảnh: Tấn Thành. Ảnh: Nguyễn Công Thành

Thứ tư, tăng cường tương tác hai chiều với người dân. Không chỉ “nói cho dân nghe”, mà phải “nghe dân nói”, giải đáp thấu đáo các thắc mắc, xử lý ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân một cách kịp thời, triệt để, qua đó tạo sự đồng thuận và đồng hành của người dân.

Một “thế trận thông tin”, cần chú trọng giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng bản lĩnh, niềm tin cho cán bộ, đảng viên; trang bị kỹ năng số, kỹ năng truyền thông, đặc biệt là kỹ năng nhận diện tin giả, tin xấu độc; đưa nội dung giáo dục truyền thông số vào nhà trường, giúp thế hệ trẻ trở thành những “công dân số” có trách nhiệm.

Phát huy vai trò của Mặt trận

Với chức năng tập hợp, đoàn kết, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, MTTQ Việt Nam có vai trò đặc biệt trong việc xây dựng “thế trận lòng dân” nói chung và trên không gian mạng nói riêng. Vì vậy, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng số hóa, hiện đại hóa; xây dựng các kênh thông tin chính thống của Mặt trận trên nền tảng số, tạo “địa chỉ tin cậy” cho người dân phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức thành viên để tạo sức mạnh tổng hợp trong định hướng thông tin, lan tỏa giá trị tích cực, hình thành “hệ sinh thái truyền thông” đồng bộ; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trực tuyến, tăng cường đối thoại giữa chính quyền và Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những vấn đề bức xúc, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, xây dựng “thế trận thông tin” vững chắc chính là yêu cầu tất yếu để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phát triển đất nước bền vững. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, dùng thông tin chính thống “phủ xanh” không gian mạng - đó không chỉ là khẩu hiệu, mà phải trở thành hành động cụ thể của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Nguyễn Công Thành

(Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội - Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

.