Phú Xuyên (Hà Nội): Tinh gọn bộ máy, tạo động lực phát triển mới
Thực hiện chủ trương của Trung ương và thành phố về xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xã Phú Xuyên đang triển khai quyết liệt phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, xã Phú Xuyên ( Hà Nội) đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp đúng tiến độ, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch và ổn định đời sống người dân.
Quyết tâm cao, lộ trình rõ ràng
Hiện nay, xã Phú Xuyên có diện tích tự nhiên hơn 60 km² với dân số trên 100.000 người, được tổ chức thành 46 thôn. Trong nhiều năm qua, các thôn đã phát huy tốt vai trò tự quản cộng đồng, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; đồng thời thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Tuy nhiên, qua rà soát thực tế cho thấy quy mô nhiều thôn còn nhỏ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn về số hộ theo quy định hiện hành. Việc tồn tại số lượng lớn thôn với quy mô không đồng đều đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở, đồng thời gây khó khăn trong huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, việc sắp xếp thôn được xác định là nhiệm vụ cần thiết nhằm giảm đầu mối quản lý, nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Để triển khai việc sắp xếp thôn, tổ, dân phố đạt hiệu quả, xã Phú Xuyên đã xây dựng kế hoạch chi tiết với các bước thực hiện cụ thể. Trong đó, địa phương tập trung rà soát hiện trạng các thôn, tổ dân phố, quy mô dân cư, cơ sở vật chất, nhà văn hóa, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách; đồng thời đánh giá toàn diện các điều kiện về vị trí địa lý, đặc điểm dân cư, phong tục tập quán, đời sống kinh tế - xã hội và nguyện vọng của người dân để xây dựng phương án sắp xếp phù hợp nhất.
Một trong những yêu cầu được xã đặc biệt chú trọng là công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Các phương án sắp xếp sẽ được công khai, lấy ý kiến rộng rãi đối với các hộ dân chịu tác động trực tiếp, bảo đảm người dân được tham gia đóng góp ý kiến trước khi hoàn thiện đề án và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Theo phương án dự kiến, xã sẽ thực hiện sắp xếp 27 thôn hiện có để thành lập 13 thôn mới. Việc đặt tên các thôn mới được nghiên cứu trên cơ sở lịch sử hình thành, truyền thống văn hóa và sự quen thuộc đối với người dân, bảo đảm giữ gìn bản sắc của từng cộng đồng dân cư. Cùng với đó, địa phương xác định rõ vị trí các nhà văn hóa thôn mới, ưu tiên tận dụng hiệu quả các công trình hiện có nhằm phục vụ sinh hoạt cộng đồng và tránh lãng phí tài sản công. Đối với 19 thôn đã bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, xã tiếp tục giữ nguyên hiện trạng.
Lấy sự đồng thuận của nhân dân làm trung tâm
Một trong những điểm nổi bật trong quá trình triển khai là công tác dân vận và lấy ý kiến nhân dân được thực hiện bài bản, công khai và dân chủ.
Từ ngày 6 đến ngày 8/6/2026, UBND xã đã thành lập 27 tổ công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại các thôn chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp. Nội dung lấy ý kiến tập trung vào phương án sáp nhập và tên gọi của các thôn mới.
Kết quả tổng hợp cho thấy đại đa số cử tri đồng tình, thống nhất cao với chủ trương sắp xếp thôn. Đây được xem là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện đề án và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản khẳng định, việc sắp xếp thôn không đơn thuần là thay đổi địa giới hay tên gọi mà hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư vững mạnh hơn, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. Trong suốt quá trình thực hiện, địa phương đặc biệt chú trọng bảo đảm không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt thường ngày của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
“Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ nhằm đáp ứng các tiêu chí theo quy định mà còn là cơ hội để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.Do đó, việc đặt tên các thôn mới được nghiên cứu trên cơ sở yếu tố lịch sử, văn hóa, nguồn gốc hình thành làng, thôn cũ; đồng thời bảo đảm sự gần gũi, quen thuộc, dễ nhớ, dễ nhận diện đối với nhân dân”, Chủ tịch Bùi Công Thản nhấn mạnh.
Cũng theo ông Bùi Công Thản sau khi phương án được phê duyệt, xã Phú Xuyên sẽ tiến hành kiện toàn tổ chức Đảng, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể; sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách; thực hiện bàn giao hồ sơ, tài sản, địa bàn quản lý và cập nhật dữ liệu dân cư theo đúng quy định.
Việc sắp xếp thôn lần này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong xây dựng chính quyền cơ sở tinh gọn, hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số và huy động tốt hơn các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng sự đồng thuận của nhân dân, xã Phú Xuyên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.