Xã hội

Phú Yên: Phấn đấu trên 90% gia đình giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024

Xuân Hiếu 28/03/2024 13:13

Ngày 28/3, UBND huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, vừa triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2024, phấn đấu đến cuối năm toàn huyện Phú Hòa có trên 90% gia đình văn hóa, 90% thôn, tổ dân phố văn hóa, hơn 70% xã, thị trấn tiêu biểu, 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

pp.jpg
15 gia đình văn hoá xuất sắc tại đêm chung kết Hội thi chung kết hội thi Karaoke Gia đình văn hóa huyện phú Hoà lần thứ XVII năm 2024.

Để đạt mục tiêu trên, UBND huyện Phú Hòa tiếp tục triển khai gắn kết và phát huy vai trò của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Theo đó, địa phương cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung của phong trào này nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, chấn chỉnh kỷ cương, đẩy lùi bệnh hình thức, đặc biệt chú trọng văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông.

Được biết, cuối năm 2023, toàn huyện Phú Hòa đã có 97,4% hộ gia đình đạt văn hóa (tương đương 29.737 hộ), 39/39 thôn, buôn, khu phố được công nhận văn hoá, 8/8 xã đạt xã văn hóa nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Yên: Phấn đấu trên 90% gia đình giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO