Phú Yên: Sơ kết phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo giai đoạn 2021-2023

Xuân Hiếu 04/10/2023 10:11

Ngày 4/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, đợn vị vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế (gọi tắt là phong trào thi đua Đoàn kết, sáng tạo), giai đoạn 2021-2023.

Quang cảnh hội nghị.

Được biết, gần 3 năm triển khai và thực hiện phong trào, MTTQ huyện Phú Hòa, đã có nhiều cách làm hay sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong lao động sản xuất. Điển hình là mô hình chăn nuôi bò vỗ béo; mô hình sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và điêu khắc bằng công nghệ tự động CNC; mô hình tự ương lươn giống để nuôi lươn thương phẩm không bùn; mô hình đảo Hoàng Sa, Trường Sa giáo dục lòng yêu nước trong học sinh; mô hình tái sử dụng rác thải sinh hoạt bán trú hàng ngày để làm phân bón hữu cơ, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, tiết kiệm kinh phí cho nhà trường và làm đẹp môi trường và xã hội.

Theo đó, năm 2022 và 2023, người dân huyện Phú Hòa đã cùng nhau đóng góp 175 triệu đồng để cùng ngân sách Nhà nước làm mới hơn 1 km đường bê tông; lắp đặt 574 bóng điện thắp sáng 13,2 km đường nội bộ; lắp đặt 5 camera giám sát việc bỏ rác thải không đúng nơi quy định.

Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam huyện Phú Hòa, tiếp tục xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình để thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân; gắn phong trào với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Hòa khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo, giai đoạn 2021-2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Yên: Sơ kết phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo giai đoạn 2021-2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO