Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Phường Hàm Rồng - Thanh Hóa: Gần 2.000 căn nhà bị ngập

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phường Hàm Rồng - Thanh Hóa: Gần 2.000 căn nhà bị ngập

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mực nước sông Mã dâng cao làm hàng nghìn nhà dân tại phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) ngập sâu trong nước. Hiện các lực lương, chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời tài sản lên chỗ cao nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Hàng nghìn ngôi nhà của người dân phường Hàm Rồng bị ngập sâu trong nước lũ.
Hàng nghìn ngôi nhà của người dân phường Hàm Rồng bị ngập sâu trong nước lũ.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Hàm Rồng, cho biết: Tính đến 18h ngày 17/9, phường Hàm Rồng ghi nhận sơ bộ 1.997 hộ, tương ứng 6.872 nhân khẩu bị ngập lụt. Trong đó, 1.929 hộ với 6.690 nhân khẩu thực hiện di dân tại chỗ; 68 hộ với 182 nhân khẩu được di dời đến nơi khác.

Nước lũ cũng gây ảnh hưởng đến sản xuất. Toàn phường có khoảng 20,5ha lúa, 33,3ha rau màu, 47ha hoa và 5,3ha thủy sản bị ngập. Ghi nhận tại phố Thiệu Dương 3, 4, 5 có hàng trăm nhà dân bị ngập và cô lập. Tại nhiều gia đình có nhà cao tầng, tầng 1 gần như không còn được sử dụng cho sinh hoạt khi nước dâng. Đồ đạc được đưa lên tầng trên, còn cuộc sống của các thành viên tạm thời diễn ra trên tầng 2. Nước bao quanh nhà khiến những công việc thường ngày cũng trở nên khó khăn. Những gia đình bị ngập sâu phải nhờ người thân hoặc lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển bằng xuồng.

Các ngõ phố bị ngập sâu trong nước, khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt.
Các ngõ phố bị ngập sâu trong nước, khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Tại phố Thiệu Dương 4, nơi có 500 hộ với 1.917 nhân khẩu, phần lớn các hộ dân lựa chọn di dân tại chỗ. Theo ông Nguyễn Trọng Hùng – một người dân trú tại khu phố 4, cho biết: Từ rạng sáng ngày 1/9, nước bắt đầu tràn vào khu dân cư và nhanh chóng nhấn chìm các ngõ phố. Đến chiều, mực nước trong nhà đã dâng lên thêm khoảng 50cm. Toàn bộ đồ đạc được gia đình ông đưa lên cao, những vật dụng cần thiết được che chắn bằng bạt để hạn chế hư hỏng.

Người dân khẩn trương di chuyển tài sản lên cao tránh lũ.
Người dân khẩn trương di chuyển tài sản lên cao tránh lũ.

Theo ông Hùng, nhờ được lực lượng chức năng cảnh báo và hỗ trợ từ sớm, gia đình đã chủ động kê kích tài sản, di chuyển vật nuôi lên vị trí cao trước khi nước dâng. Trong cảnh ngập lụt, sự chủ động giúp gia đình giảm bớt nguy cơ thiệt hại và bảo đảm an toàn cho các thành viên.

Nhờ có sự cảnh báo sớm và sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng công an, dân quân tự vệ nên người dân đã giảm thiểu được thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Nhờ có sự cảnh báo sớm và sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng công an, dân quân tự vệ nên người dân đã giảm thiểu được thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Hàm Rồng cho biết: Hiện nay, chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường đang tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước và tình hình ngập lụt; thường xuyên cập nhật số hộ còn ngập, số hộ đã di chuyển, tình trạng cô lập và nhu cầu hỗ trợ. Trong lúc nước chưa rút, người dân tại các khu vực ngập vẫn phải thích nghi với một nhịp sống khác. Từ việc đi lại, mua bán thực phẩm đến bảo vệ tài sản, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong điều kiện khó khăn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua khu vực ngập sâu, chủ động bảo vệ người, tài sản và vật nuôi, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin, thực hiện các hướng dẫn ứng phó với diễn biến của nước lũ.

Đặc biệt, phường đang tập trung hỗ trợ 8 hộ đang bị cô lập tại Làng Đông Sơn, chủ động phương án cứu hộ, cứu nạn, sơ tán khi có nguy cơ mất an toàn; theo dõi chặt chẽ các khu vực ngoài đê Thiệu Dương 3, Thiệu Dương 4, Thiệu Dương 5 và phố Nam Ngạn khi mực nước tiếp tục dâng.

 

 Người dân tiếp tục phải di dời đồ đạc, vật dụng lên chỗ cao hơn để tránh lũ khi mực nước trên sông Mã tiếp tục dâng.
Người dân tiếp tục phải di dời đồ đạc, vật dụng lên chỗ cao hơn để tránh lũ khi mực nước trên sông Mã tiếp tục dâng.

Các lực lượng cũng được yêu cầu kiểm tra, xử lý kịp thời tình trạng đất đá trôi ra đường tại cuối đường Quyết Thắng và rãnh sâu tại khu vực thi công cống đường Bà Triệu, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, UBND phường tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại về nhà ở, tài sản, sản xuất, công trình, giao thông và môi trường; tổng hợp, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền, nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Nguyễn Chung