Quan chức Ngoại giao Mỹ kêu gọi can thiệp quân sự vào Syria
Trong một động thái phản đối chính sách của Mỹ ở Syria, hàng chục quan chức Ngoại giao Mỹ đã cùng ký kết vào một văn bản ghi nhớ trong đó kêu gọi can thiệp quân sự và thay đổi chế độ ở Syria, cho rằng đó là cách duy nhất để tiêu diệt IS và chấm dứt chiến tranh.
Ảnh minh họa.
Theo đó, hơn 50 quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã ký một bản ghi nhớ nội bộ, phản đối chính sách của Mỹ ở Syria, kêu gọi nước này có hành động quân sự chống lại chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Văn bản này vô hình chung đã thể hiện sự bất lực của chính giới Mỹ trong việc chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria, đã cướp đi sinh mạng của khoảng nửa triệu người và góp phần gây nên cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến II. Cả tờ New York Times và Wall Street Journal hôm 17/6 đều dẫn lại tài liệu trên, nói rằng họ đã nhìn thấy hoặc có bản sao chép tài liệu này.
Trong khi, Tạp chí Times dẫn nguồn tài liệu này cho hay chính sách của Mỹ đối với Syria “đã bị áp đảo bởi tình trạng bạo lực liên tiếp ở nước này”. Tờ Wall Street Journal thì cho hay, tài liệu này liên tục kêu gọi “thực hiện không kích” nhằm vào chính phủ Syria trong bối cảnh lệnh ngừng bắn được thỏa thuận từ hồi tháng Hai năm nay đã hoàn toàn sụp đổ.
Trong số 51 quan chức ký bản ghi nhớ, không có quan chức cấp cao nào. Tuy nhiên, nhiều người trong số những người ký bản ghi nhớ đảm nhận công việc liên quan đến các chính sách về Syria trong vài năm qua, hoặc ở Washington, hoặc ở nước ngoài.
Ngoại trưởng John Kerry đã ủng hộ quan điểm tăng cường sức mạnh quân sự Mỹ tại Syria để buộc Tổng thống Assad thương lượng về một giải pháp chính trị lâu dài.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama không muốn dấn sâu hơn vào cuộc xung đột ở Syria, nhưng các quan chức biết rõ về bản ghi nhớ cho hay, các quan chức Bộ Ngoại giao có thể thúc đẩy một cuộc tranh luận chính sách trong cuộc bầu cử sắp tới. Bà Hillary Clinton cũng từng hứa hẹn một chính sách cứng rắn hơn đối với ông Assad, trong khi ông Donald Trump đã cam kết đẩy IS vào thế khó, nhưng sẽ hợp tác với Nga.