Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Quân đội sát cánh cùng Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn thành sứ mệnh cao cả

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quân đội sát cánh cùng Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn thành sứ mệnh cao cả

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tin tưởng, sau Đại hội lần thứ VIII, công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, trong những trang sử hào hùng của dân tộc luôn ghi đậm dấu ấn, sự cống hiến và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân ngũ trở về với đời thường, các cựu chiến binh vẫn tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, ý chí quyết thắng, lập nên nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động, nhất là nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; xây dựng các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí, quyền lợi của Cựu chiến binh Việt Nam; xứng đáng là một lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy và chính quyền và nhân dân.

"Cán bộ, chiến sĩ toàn quân rất tự hào về những người lính năm xưa từng chia ngọt, sẻ bùi, bao phen xông pha trận mạc, góp phần làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Trở về từ chiến tranh, dù nhiều đồng chí còn mang trên mình thương tật, cuộc sống còn không ít khó khăn, nhưng bằng nghị lực, bản lĩnh và ý chí của người chiến sĩ cách mạng, các đồng chí đã tiếp tục khẳng định giá trị của mình trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội" - Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công.

Gần đây nhất, Hội đã đồng hành cùng Quân đội và cả hệ thống chính trị hưởng ứng, tham gia rất nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả vào Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, nhưng cũng vô cùng vẻ vang, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tin tưởng, kỳ vọng các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững phẩm chất cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Là anh em, đồng chí, đồng đội cùng chung chiến hào, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các thế hệ cha, anh đã lập nên, sát cánh cùng Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của mình, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Với truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, sau Đại hội lần thứ VIII, mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả; góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới" - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Tiến Đạt - Quang Vinh