Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đảo chính thất bại, hơn 1.500 quân nhân bị bắt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đảo chính thất bại, hơn 1.500 quân nhân bị bắt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố âm mưu đảo chính đã bị đẩy lùi, hiện chính phủ của ông đang kiểm soát đất nước. Trong khi đó, giới chức nước này cho biết đã bắt giữ hơn 1.500 người liên quan đến âm mưu đảo chính, giải thoát Tổng tham mưu trưởng quân đội bị bắt cóc trước đó.

Xuất hiện trước những người ủng hộ tại sân bay Ataturk cách đây ít phút, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, cuộc đảo chính quân sự đã thất bại hoàn toàn, đồng thời kêu gọi người dân ổn định trong các khu dân cư.

Đại tướng Hulusi Akar, Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đứng cạnh Tổng thống Erdogan hồi tháng 2/2016. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Erdogan cho biết, hàng triệu người dân quốc gia này đã đổ xuống các tuyến đường ở Ankara và Istanbul, hai thành phố lớn bị lực lượng đảo chính tấn công, để tiến hành các cuộc biểu tình phản đối đảo chính và thể hiện sự ủng hộ với Tổng thống cũng như chính phủ.

Các binh sĩ tham gia cuộc đảo chính đầu hàng tại Istanbul (Ảnh: Getty)

Thông tấn xã Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 90. Ngoài ra, 1.154 người khác đã bị thương.

Hiện các nghị sĩ đang họp khẩn bàn về vụ đảo chính tại chính tòa nhà trước đó bị lực lượng đảo chính đánh bom.

Người biểu tình chống đảo chính kiểm soát một chiếc xe tăng bị bỏ lại trên cầu Bosphorus tại Istanbul. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin AP cho biết, ít nhất 16 kẻ liên quan đến đảo chính đã bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ với cảnh sát ở Ankara. Ngoài ra, 250 người khác thuộc phe đảo chính cũng bị bắt giữ.

Hãng tin Aksam cho biết, Đô đốc Nejat Atilla Demirhan đã bị bắt.

Reuters dẫn lời một quan chức cho biết, Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar được cho là bị bắt cóc trước khi xảy ra âm mưu đảo chính đã được giải thoát. CNN-Turk đưa tin, ông Akar được giải cứu trong một chiến dịch được khởi động từ căn cứ không quân Akinci, phía tây bắc thủ đô Ankara. Tuy nhiên hiện chưa có thêm thông tin về vị tư lệnh này. Như vậy, ông Umit Dündar - người vừa được bổ nhiệm làm quyền tư lệnh các lực lượng vũ trang mới thay ông Akar - có thể sẽ từ bỏ chức vụ này chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar. (Ảnh: Getty)

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lực lượng ủng hộ chính phủ dân sự của ông Erdogan hiện kiểm soát các trụ sở quân đội. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ binh sĩ đảo chính tiếp tục giao tranh và giành kiểm soát một số trực thăng quân đội. Một quan chức khác cho biết, 29 đại tá và 5 tướng quân đội đã bị cách chức sau âm mưu đảo chính.

Người dân bắt binh sĩ đảo chính. Ảnh AP:

Theo cập nhật của Guardian, hiện giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt được hơn 1.500 người liên quan đến đảo chính trên khắp cả nước.

Người dân ăn mừng đầy lùi đảo chính trên cầu Bosphorus tại Istanbul (Ảnh: Anodolu)

Tuy nhiên, phe đảo chính chưa có ý định thoái lui. Trong một email của một nhóm nổi dậy tự xưng là phong trào "Hòa bình ở quê nhà" nói rằng nhóm này sẽ "chiến đấu tới cùng". Các tin tức cũng cho biết, những cuộc đụng độ giữa binh sĩ đảo chính với những người ủng hộ chính quyền Erdogan vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi.

Một thường dân bị lực lượng đảo chính sát hại trên cây cầu Bosphorus ở Istanbul ngày 16/7. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Về phần mình, giáo sỹ Fethullah Gulen, người bị Tổng thống Erdogan cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính, đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc có liên quan, đồng thời lên án cuộc đảo chính.

Giáo sỹ Fethullah Gulen. (Ảnh: Telegraph)

Trong khi đó, một bức thư điện tử được gửi tới Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phe đảo chính vẫn quyết tâm chiến đấu với những người chống lại họ. Phe đảo chính, tự xưng là "Phong trào Hòa bình tại quê hương," cũng kêu gọi người dân nên ở trong nhà để được an toàn./.

PV (tổng hợp)