Quân khu 5 lập Ban chỉ huy tiền phương tại Trà My
UBNDTP Đà Nẵng yêu cầu tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất đá
Chiều 27/10, UBND TP Đà Nẵng có chỉ đạo khẩn về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất đá.
Theo dự báo, trong những ngày đến tình hình mưa, lũ còn diễn biến rất phức tạp, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, kịp thời thông báo đến nhân dân để chủ động ứng phó; triển khai phương án phòng, chống.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực không an toàn, nhất là các khu vực bị ngập sâu, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng chốt chặn.
Tiếp tục duy trì, tăng cường các hoạt động sơ tán nhân dân đảm bảo an toàn; nhất là tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng bị ngập lụt, sạt lở đất và tại các địa điểm sơ tán dân; không để người dân bị thiếu đói, mưa rét...
Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với lực lượng quân đội và các địa phương xử lý ngay các tuyến giao thông bị sạt lở không lưu thông được; lắp đặt hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm, rào chắn tại các tuyến đường bị sạt lở.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương xác định các điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở có khả năng ảnh hưởng đến nhà ở của người dân.
Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường tùy tình hình thực tế diễn biến của mưa lũ và đặc điểm của từng địa phương (đặc biệt lưu ý các địa phương có nguy cơ sạt lở) để chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học.
Sở Tài chính chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND thành phố nguồn kinh phí để các sở, ngành, địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chiều cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết đã lập Ban Chỉ huy tiền phương phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Trà My gồm 29 người, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng Ban Chỉ huy.
Địa điểm Ban Chỉ huy tiền phương đóng tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My (xã Trà My, TP Đà Nẵng).
Nhiệm vụ của ban chỉ huy là điều hành các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu, phối hợp với các đơn vị hợp đồng của Bộ, cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Nam TP Đà Nẵng.
Hiện Ban Chỉ huy tiền phương tập trung 19 phương tiện các loại, 142 bộ đội, 742 dân quân, 315 công an xã, 1.254 người thuộc đội xung kích phòng chống thiên tai xã.
Theo Quân khu 5, trong 3 ngày mưa lớn vừa qua, các xã miền núi phía Nam TP Đà Nẵng có 30 điểm sạt lở đất, 13 điểm ngập lụt, khu dân cư thôn 3, 4, 5 xã Trà Leng bị cô lập (665 hộ/2.727 khẩu), lực lượng chức năng sơ tán, di dời 377 hộ/1.559 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Đến trưa 27/10, 12 khu vực ngập lụt nước đã rút; chỉ còn 1 tuyến đường ĐH4, xã Hiệp Đức vẫn còn ngập; địa phương đã khắc phục thông 13 điểm; còn 17 điểm chưa khắc phục xong (chủ yếu các tuyến liên thôn, liên xã).