Tôn giáo

Quân khu 7 gặp mặt chức sắc tôn giáo trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố phía Nam

THÀNH LUÂN 12/03/2024 21:02

Ngày 12/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố phía Nam nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

W_z5240790357696_ea996340228588531219653ab3694801.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu 7.

Chủ trì buổi gặp mặt có Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7. Đến tham dự buổi gặp mặt còn có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận các Tỉnh ủy, Thành uỷ và khoảng hơn 100 đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn 9 tỉnh, thành thuộc Quân khu 7.

Tại buổi gặp mặt, Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh cho biết, hiện nay Hội Thánh Cao Đài đã phát triển tại 29 Ban đại diện Hội thánh tại các tỉnh, thành trong nước và hải ngoại, hơn 400 Ban Cai quản họ đạo và 20 Ban Nghi lễ cơ sở.

W_z5240790388399_c0887cf2e45209838493b9c3bed9bc79.jpg
Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Những năm qua, Hội thánh Cao Đài luôn hướng dẫn toàn Đạo tu hành thuần túy, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và Nghị định số 162 của Chính phủ. Phương châm của Hội thánh là "Tốt đời, đẹp đạo, nước vịnh, đạo sáng".

Theo Đầu sư Thượng Tám Thanh, Hội thánh Cao Đài đã tích cực thực hiện Thư vận động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về việc kêu gọi các tổ chức tôn giáo tham gia cùng các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang làm công tác dân vận, vận động quần chúng.

Đặc biệt, các chức sắc, chức việc và tín đồ đang hành đạo từ Tòa thánh Tây Ninh đến cơ sở đều tham dự các khóa bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc do Quân khu 7, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các cấp tổ chức.

Tại buổi gặp mặt, Linh mục Trần Quang Vinh, Chánh xứ Giáo xứ Tắc Rỗi - Tòa Tổng Giám mục TP HCM phát biểu, cho biết hiện đồng báo công giáo TP HCM gồm 231 giáo xứ, với 722.098 giáo dân, 965 linh mục, 156 dòng tu và 203 hội tu (chưa tính Giáo hạt Củ Chi thuộc Giáo phận Phú Cường).

W_linh-muc-tran-quang-vinh-chanh-xu-giao-xu-tac-roi-toa-tong-giam-muc-tphcm.jpg
Linh mục Trần Quang Vinh, Chánh xứ Giáo xứ Tắc Rỗi - Tòa Tổng Giám mục TP HCM phát biểu tại buổi gặp mặt.

Về hoạt động của các giáo xứ, dòng tu, các đoàn thể công giáo thời gian qua đã thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo. Trong đó, tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho người khó khăn, già yếu, tàn tật, người nghèo ở vùng sâu, vùng xa,...

Theo Linh mục Trần Quang Vinh, qua khảo sát tỷ lệ quân nhân có đạo, gốc đạo nhập ngũ tại các lực lượng vũ trang Quân khu 7 hàng năm đạt tỷ lệ khoảng 14%. Quân khu 7 đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cấp, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quân nhân theo đạo.

Nhờ đó, kịp thời tuyên truyền, giáo dục, động viên, tạo sự phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách Nhà nước; Có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm nghĩa vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, đoàn kết luông giáo tốt,...Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, quân nhân có đạo trở về địa phương, đăng ký dự bị quân sự đúng quy định.

W_z5240790289154_6133b25807f4b7e4451047fd8eb5ba19.jpg
Đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn quân khu 7 tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại biểu chức sắc, tôn giáo cũng phát biểu, chia sẻ về nhiều hoạt động tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết Lương - Giáo, đoàn kết quân dân; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

W_z5240790402081_01aefdb9b57b864245e2107f91ccf9fc.jpg
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của đại biểu chức sắc tôn giáo tại buổi gặp mặt.

Ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của đại biểu, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 khẳng định, vai trò và những đóng góp to lớn của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo. Nhất là, vai trò trong góp phần làm cho nhân dân, tín đồ tôn giáo tin tưởng, đồng thuận với chính quyền, chấp hành tốt hiến pháp, pháp luật, tích cực thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, lãnh đạo Quân khu 7 cũng bày tỏ trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo chính phủ, Tổng cục Chính trị, Cục Dân vận, các cấp ủy, chính quyền, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo các địa phương với LLVT Quân khu 7 trong thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quân khu 7 gặp mặt chức sắc tôn giáo trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố phía Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO