Mặt trận

Quận Tân Phú: Kỷ niệm 20 năm thành lập Phường Tân Sơn Nhì

V.Phong 30/11/2023 16:19

Ngày 30/11, Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ VN phường Tân Sơn Nhì long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập phường Tân Sơn Nhì (02/12/2003-02/12/2023). Đến dự có ông Phạm Hưng Quốc Bảo – Phó Bí thư thường trực Quận uỷ và các lãnh đạo ban, ngành đoàn thể quận.

Phường Tân Sơn Nhì được thành lập ngày 02/12/2003 theo Nghị định số 130/2003/NĐ-CP ngày 05/11/2003 của Chính phủ trên cơ sở chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính từ phường 14, một phần phường 16 và một phần phường 17 quận Tân Bình.

Qua 20 năm, hình thành và phát triển, phường Tân Sơn Nhì ngày một phát triển, các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ hình thành và tăng dần qua các năm, từng bước chuyên dịch cơ cấu kinh tê, hình thành các tuyến đường chuyên doanh thương mại, dịch vụ đóng góp rất lớn sự phát triển của quận Tân Phú.

11.jpg
Ông Phạm Hưng Quốc Bảo – Phó Bí thư thường trực Quận uỷ Tân Phú tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 20 thành lập phường Tân Sơn Nhì.

Cùng với quá trình đô thị hóa, các dự án nhà ở và công trình chung cư được đầu tư phát triển nhanh chóng, cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện, sửa chữa nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông đi lại và phát triển kinh tế, từ đó thu hút các cá nhân, tổ chức về đầu tư và sinh sống trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì.

Hệ thống cơ sở giáo dục được quận quan tâm đầu tư, từ 03 trường học năm 2003, đến nay toàn phường có 07 trường công lập, với đủ các cấp học từ mầm non đến Trung học phô thông và chuyên biệt. Ngoài ra, còn có 04 trường tư thục, 12 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và 04 trung tâm kỹ năng sống. Chất lượng dạy và học ở các trường ngày càng được nâng cao, tỷ lệ học sinh các cấp được lên lớp hàng năm đạt từ 99 đến 100%.

Ngoài công tác chăm lo cho người dân tại địa phương, phường cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, ấm áp nghĩa tình với nhiều chương trình thiện nguyện như xây cầu, xây nhà tình thương, tặng quà cho bà con nhân dân ở các địa phương xa xôi, vùng biên giới, còn nhiều khó khăn ở miền Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam bộ.

Năm 2003, Đảng bộ phường có 13 chi bộ với 278 đảng viên, sau 20 năm với nhiều lần củng cố tổ chức Đảng, thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới, đến nay Đảng bộ phường có 20 chi bộ, với 853 đảng viên (tăng 3 lần so với 2003). Hàng năm có trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

12.jpg
Bà Đặng Thị Hồng Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ Tân Phú tặng hoa và quà tri ân các nguyên lãnh đạo phường Tân Sơn Nhì qua các thời kỳ.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phường đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiều năm liền, vinh dự được Chủ tịch Nước tặng "Huân chương Lao động hạng 3" năm 2011, "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước" năm 2010. Và năm 2022, phường được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", dẫn đầu các cụm khối thi đua, góp phần tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của quận nhà.

Cũng tại buổi lễ, Bà Đặng Thị Hồng Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ Tân Phú nhấn mạnh toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong phường tiếp tục đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nắm bắt thời cơ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội. Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì nhiệm kỳ 2020 -2025, xây dựng quận Tân Phú nói chung, phường Tân Sơn Nhì nói riêng ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quận Tân Phú: Kỷ niệm 20 năm thành lập Phường Tân Sơn Nhì

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO