Quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Lễ hội Việt Nam ở tỉnh Kanagawa Nhật Bản
Lễ hội góp phần tăng cường vai trò của Đà Nẵng trong các hoạt động ngoại giao văn hóa, xúc tiến du lịch, củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Hội An, Đà Nẵng và tỉnh Kanagawa.
Trong 2 ngày 12 và 13/9, đoàn đại biểu TP Đà Nẵng gồm lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An tham gia Lễ hội Việt Nam tại Công viên Zou-no-hana, TP Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản
Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa do chính quyền tỉnh Kanagawa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức thường niên từ năm 2015, với sự tham gia của các cơ quan trung ương và địa phương của Việt Nam.

Trải qua 10 kỳ tổ chức, Lễ hội ngày càng khẳng định quy mô, sức lan tỏa và uy tín, thu hút đông đảo du khách, cộng đồng người Việt, người dân địa phương, trở thành một trong những sự kiện giao lưu Việt Nam - Nhật Bản có quy mô lớn và được đánh giá cao tại Nhật Bản, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.
Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động phong phú như giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, xúc tiến du lịch, mở rộng hợp tác giữa các địa phương, tổ chức và cộng đồng hai nước.

Trong khuôn khổ Lễ hội, đoàn TP Đà Nẵng đã giới thiệu về du lịch Đà Nẵng tại Hội thảo du lịch Việt Nam và tổ chức gian hàng cung cấp thông tin du lịch, tăng cường vai trò của Đà Nẵng trong các hoạt động ngoại giao văn hóa, củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Hội An, Đà Nẵng và tỉnh Kanagawa.
Kanagawa là một trong những địa phương ở Nhật Bản có đông đảo cộng đồng Việt Nam định cư. Quan hệ hợp tác giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Kanagawa ngày càng được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, du lịch.
Đáng chú ý, Kanagawa đã nhiều lần tổ chức Kanagawa Festival in Da Nang và TP Hội An) trước đây cũng đã nhiều lần tham gia Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa.
Đặc biệt, tại Yokohama Bay Quarter trưng bày khoảng 1.000 đèn lồng Hội An góp phần quảng bá văn hóa, di sản và du lịch Hội An, Đà Nẵng tại Nhật Bản, mà còn tạo thêm những nhịp cầu giao lưu, kết nối giữa người dân hai địa phương.