Quảng Bình: Hội thảo khoa học "Minh Hóa với phong trào Cần Vương"
Ngày 30-7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình phối hợp với UBND huyện Minh Hóa tổ chức hội thảo khoa học "Minh Hóa với phong trào Cần Vương".
Hội thảo khoa học "Minh Hóa với phong trào Cần Vương"
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương như: Cuộc kháng chiến chống Pháp của vua Hàm Nghi trên đất Minh Hóa; chiêu dụ Đông Khánh của phong trào Cần Vương ở Quảng Bình; Hàm Nghi - Minh Hóa và “Sơn triều” trong lòng dân; Quảng Bình - kinh đô kháng chiến của phong trào Cần Vương giai đoạn 1885 - 1888; vua Hàm Nghi trên lộ trình thiên đô sau ngày 7/5/1985; vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương ở Cơ Sa, Kim Linh, huyện Minh Hóa (1885 - 1888); một số vấn đề về phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX; cộng đồng các dân tộc ít người và vai trò của họ trong cuộc chiến đấu của vua Hàm Nghi trên đất Minh Hóa; một số tướng lĩnh tiêu biểu của nghĩa quân Cần Vương ở Quảng Bình và những vấn đề cần được làm sáng tỏ liên quan đến phong trào Cần Vương và vua Hàm Nghi…
Với những chứng cứ lịch sử, hội thảo đánh giá cao vai trò của vua Hàm Nghi cùng phong trào Cần Vương trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng thời khẳng định Minh Hóa là trung tâm đầu não chỉ huy của vua Hàm Nghi với phong trào Cần Vương. Bên cạnh đó, hội thảo cũng khẳng định vua Hàm Nghi là ông vua trẻ có lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh vì nước, vì dân; truyền thống yêu nước của nhân dân Minh Hóa đối với vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương chính là ngọn lửa thắp lên lòng yêu nước của nhân dân cả nước, tạo động lực cho cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi.
Thông qua hội thảo làn này, các đại biểu đã đề xuất 3 địa điểm gồm trung tâm thị trấn Quy Đạt; ngã ba Khe Ve, xã Hóa Thanh và eo Lập Cập, xã Hóa Sơn để lựa chọn xây dựng tượng đài và khu tưởng niệm vua Hàm Nghi với phong trào Cần Vương. Theo đó, UBND huyện Minh Hóa có trách nhiệm xem xét và lựa chọn địa điểm phù hợp nhất, đồng thời phát động nhân dân sưu tầm những hiện vật liên quan đến vua Hàm Nghi trên đất Minh Hóa để trưng bày, bảo tồn khi hoàn thành xây dựng khu tưởng niệm.