Quang Hải giảm giá chuyển nhượng sau khi trở về Việt Nam thi đấu

K.Huyền (tổng hợp) 24/06/2023 09:00

Giá trị của Quang Hải giảm từ 400.000 euro xuống 300.000 euro sau khi trở về Việt Nam thi đấu.

Quang Hải trong lễ ra mắt CLB CAHN

Theo Baogiaothong, sau một năm thi đấu thiếu ấn tượng trong màu áo Pau FC, giá trị chuyển nhượng của tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tụt dốc khá nhanh.

Cụ thể, vào tháng 6/2022, ngôi sao của đội tuyển Việt Nam được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 400.000 euro (khoảng hơn 10,1 tỷ đồng).

Tuy nhiên, tính đến ngày 23/6/2023, giá trị chuyển nhượng của Quang Hải chỉ còn 300.000 euro (hơn 7,6 tỷ đồng), tức sụt khoảng 25%. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2019, giá trị chuyển nhượng của tiền vệ quê Đông Anh bị sụt giảm.

Vào tháng 3/2019, Hải “con” có giá trên thị trường chuyển nhượng là 150.000 euro. Con số này tăng lên 250.000 euro (tháng 6/2020), 300.000 euro ( tháng 8/2020) và 400.000 euro (tháng 6/2022).

Trưa ngày 23/6, cựu sao Hà Nội FC đã có buổi ra mắt CLB CAHN. Cầu thủ sinh năm 1997 sẽ ký hợp đồng có thời hạn 1,5 năm với đội bóng ngành Công an và nhận mức lương 7 tỷ đồng/năm. Hiện anh vẫn chưa thể ra sân cho CAHN mà chỉ bắt đầu từ giai đoạn 2 của V-League 2023.

Sau 11 trận đã đấu tại V-League 2023, CAHN có 21 điểm, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém ngôi đầu của Thanh Hóa đúng 1 điểm.

Quãng thời gian thi đấu ở Pau FC khiến Quang Hải tụt mạnh giá trị (Ảnh: Pau FC).

Theo Dân Trí, ở đội tuyển Việt Nam lúc này, Hoàng Đức đang là cầu thủ được định giá cao nhất với 400.000 euro. Tiếp theo là Hồ Tấn Tài với 350.000 euro, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Toàn (cùng 300.000 euro).

Trong khi đó, các cầu thủ ở đội U23 Việt Nam đã có sự tăng trưởng về giá. Cụ thể, Phan Tuấn Tài tăng từ 100.000 euro lên 150.000 euro, Khuất Văn Khang tăng từ 50.000 euro lên 100.000 euro hay Thái Sơn tăng từ 25.000 euro lên 100.000 euro.

Tổng giá trị của đội tuyển Việt Nam theo Transfermarkt vào khoảng 5,74 triệu euro, kém xa so với Thái Lan (7,75 triệu euro). Chanathip Songkrasin được định giá cao nhất "Voi chiến" ở thời điểm này với 1,2 triệu euro. Đứng thứ hai là Supachok Sarachat với 900.000 euro.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quang Hải giảm giá chuyển nhượng sau khi trở về Việt Nam thi đấu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO