Quảng Nam: “Ăn tiền” dự án Thủy điện Sông Bung 2, 9 bị cáo hầu tòa

TẤN THÀNH 23/07/2015 13:40

TAND tỉnh Quảng Nam vừa đưa ra xét xử 9 bị cáo liên quan đến vụ lập chứng từ khống để chiếm đoạt và làm thiệt hại hàng chục tỷ đồng tiền đền bù dự án Thủy điện Sông Bung 2 (TĐSB2), thuộc địa phận huyện Nam Giang, Quảng Nam. Phiên tòa sự kiến diễn ra trong 3 ngày từ ngày 22 đến 24-7.

Phiên tòa thu hút đông đảo người tham dự

Tại phiên tòa, phòng xét xử chật kín người. Bởi ngoài 52 người dân hai xã La Ê và Chơ Chun được HĐXX triệu tập vì có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các ngành chức năng liên quan cũng được triệu tập. Ngoài ra, hàng trăm người dân cũng đến xem buổi xét xử, vì đây là vụ án chiếm đoạt tài sản lớn nhất, liên quan đến nhiều cán bộ tại Quảng Nam trong những năm gần đây.

Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Dũng (1976, Ban Quản lý dự án TĐSB2) và Nguyễn Văn Hợp (1979, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Giang) bị truy tố về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bốn cán bộ của TTKT - TN&MT Quảng Nam (thuộc Sở TN&MT Quảng Nam) gồm Trương Hoành (1969), Phan Tấn Thịnh (1970), Nguyễn Đức Tuấn (1966), Hứa Tấn Sỹ (1978) bị truy tố về hành vi “Nhận hối lộ”; các bị cáo Zơ Râm Pết (1977, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Chơ Chun, Nam Giang) bị truy tố hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Phan Tấn Nghĩa (1964, trú Phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị truy tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và bị cáo Huỳnh Văn Hải (1964, trú xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2010 đến tháng 10-2012, khi triển khai việc xác lập hồ sơ đền bù giải tỏa vùng lòng hồ dự án TĐSB2, Huỳnh Văn Hải và Huỳnh Giao biết rõ khu vực hai bên bờ sông Bung phía trên đập chính TĐSB 2 là đất rừng tự nhiên, không có ai canh tác. Khi nhóm cán bộ thuộc TTKT - TN&MT Quảng Nam gồm Trương Hoành, Phan Tấn Thịnh, Nguyễn Đức Tuấn, Hứa Tấn Sỹ và Đinh Công Nhân đến đo đạc, cắm mốc ranh giới bị ngập để giải phóng mặt bằng lòng hồ, Giao và Hải hứa hẹn đưa tiền, yêu cầu và chỉ dẫn nhóm cán bộ trên thực hiện việc đo đạc, giải thửa không đúng quy định để 52 hộ dân thuộc 2 xã La Ê và Chơ Chun nhận tiền đền bù, hỗ trợ của Tập đoàn điện lực Quảng Nam với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện việc đo đạc nói trên xong, nhóm cán bộ của TTKT - TN&MT Quảng Nam đã nhận của Giao 80 triệu đồng và Hải 40 triệu đồng. Cùng với đó, Huỳnh Giao, Huỳnh Văn Hải và Zơ Râm Pết đã thu sổ hộ khẩu, CMND của những người dân ở hai xã trên để lập hồ sơ nhận tiền đền bù, hỗ trợ. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của những người dân, khi họ ký nhận tiền, Giao, Hải và Pết đã yêu cầu họ đưa phần lớn số tiền lại cho mình để chiếm đoạt. Cụ thể, Giao chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng; Hải chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng; Pết chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Trong khi đó, Nguyễn Văn Hợp và Nguyễn Văn Dũng được phân công kiểm kê, lập biên bản xác định khối lượng tài sản có trên đất để áp giá bồi thường. Tuy nhiên các đối tượng này không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ. Qua đó đã lập 52 biên bản kê khống số lượng cây cối, hoa màu có trên đất, qua đó xác định khống đất thu hồi là đất sản xuất gây thiệt hại cho chủ dự án số tiền gần 1,1 tỷ đồng (tiền hoa màu) và hơn 7 tỷ đồng tiền hỗ trợ sản xuất khi thu hồi đất. Còn Phan Tấn Nghĩa là đội trưởng đội sản xuất số 2 (TTKT - TN&MT Quảng Nam), khi phân công nhân viên thuộc quyền quản lý thực hiện đo đạc lấy số liệu đã không quản lý chặt chẽ để họ nhận hối lộ, làm không đúng quy định nhưng không kiểm tra thực tế dẫn đến việc lập hồ sơ giải thửa cho 52 hộ dân không đúng, gây thiệt hại cho chủ dự án số tiền hơn 10 tỷ đồng. Riêng bị can Huỳnh Giao sau khi vụ án xảy ra đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện đối tượng đang bị truy nã nên VKSND Quảng Nam không đưa vào xét xử chung trong đợt này.

Trong hai ngày xét xử đầu tiên, HĐXX nghe VKSND tỉnh Quảng Nam đọc bản cáo trạng truy tố những bị cáo trên, thẩm tra, xác minh tư cách các bị cáo và đối chất, tranh luận,… Ngay khi phiên tòa kết thức, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc phần tuyên án vụ án này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: “Ăn tiền” dự án Thủy điện Sông Bung 2, 9 bị cáo hầu tòa