Chính trị

Quảng Nam: Chờ công bố chính thức để xử lý cán bộ sau kết luận của UBKT Trung ương

Tấn Thành - Chí Đại 25/12/2023 13:38

Sáng 25/12, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Trần Anh Tuấn, Hồ Quang Bửu đồng chủ trì họp báo.

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi, sau khi có thông cáo báo chí của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương về việc kỷ luật một số cán bộ như: Khai trừ ra khỏi Đảng hoặc cảnh cáo, khiển trách;… thì địa phương đã có hướng xử lý như thế nào?

W_hop-3.jpg
Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho biết quy trình xử lý cán bộ vi phạm.

Trả lời về vấn đề này, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho rằng, sau khi Bộ Chính trị quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật hành chính, đảm bảo tương xứng kỷ luật của Đảng.

“Đối với khai trừ Đảng, trong vòng 30 ngày, cơ quan tham mưu sẽ báo cáo cấp thẩm quyền xử lý kỷ luật hành chính. Hình thức cao nhất là buộc thôi việc, bãi nhiệm chức vụ”, bà Trần Thị Kim Hoa nói.

W_hop-1.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết: “Hiện nay mới có Thông cáo báo chí của UBKT Trung ương về những vi phạm của một số cán bộ tỉnh Quảng Nam, còn UBKT Trung ương chưa chính thức vào công bố các quyết định. Hiện nay chúng tôi đang chờ quyết định chính thức để thực hiện xử lý các thủ tục theo thẩm quyền”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Chờ công bố chính thức để xử lý cán bộ sau kết luận của UBKT Trung ương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO