Mặt trận

Quảng Nam: Chủ tịch Mặt trận tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết ở Khu dân cư Phước Lộc

Tấn Thành, Chí Đại 18/11/2023 11:54

Sáng 18/11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư (KDC) Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tham dự ngày hội có lãnh đạo huyện Phú Ninh cùng đông đảo bà con KDC Phước Lộc.

ngay-hoi-4.jpg
Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết ở KDC Phước Lộc.

Bà Phạm Thị Hoài Thương, Trưởng Ban công tác Mặt trận KDC Phước Lộc cho biết, thời gian qua Ban công tác Mặt trận cùng chính quyền địa phương đã tích cực vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh quốc phòng theo kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Theo đó, toàn KDC Phước Lộc có hơn 300 hộ dân, trong đó gia đình văn hóa đạt 96%; xây dựng 720m kênh mương nội đồng, 800m giao thông nông thôn, 1.440m đường điện chiếu sáng, xây dựng, nâng cấp 2 công trình văn hóa công cộng, nhà văn hóa, cổng thôn, tổ; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 4 nhà ở của hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia mua bảo hiểm y tế đạt 100%...

ngay-hoi-3.jpg
Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Ngày hội.

Thời gian đến Ban công tác Mặt trận cùng chính quyền địa phương, tiếp tục nhân dân xây dựng vững chắc khối đoàn kết toàn dân; nhân rộng và thực hiện các mô hình có hiệu quả, cách làm hay để phát triển kinh tế xã hội, như mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp ở KDC, mô hình chăn nuôi bò giống đem lại hiệu quả kinh tế,…

“Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh; thực hiện thành công chủ trương xây dựng huyện, xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, giai đoạn 2022 - 2025, hướng đến huyện đạt chuẩn kiểu mẫu năm 2030, rất cần sự đồng lòng ủng hộ, sự vào cuộc của bà con nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của mình, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế gắn với nâng cao thu nhập hộ gia đình; tham gia hiến đất đai, cây cối, tạo mặt bằng thông thoáng để làm giao thông thông nông thôn, giao thông nội đồng;… tham gia đóng góp về vật chất lẫn tinh thần trong xây dựng quê hương giàu đẹp”, bà Phạm Thị Hoài Thương nói.

ngay-hoi-1.jpg
Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam trao nhà Đại đoàn kết cho một hộ dân.

Phát biểu tại ngày hội, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đưa diện mạo thôn Phước Lộc ngày càng khởi sắc, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân.

“Tôi tin tưởng, với tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư, thôn Phước Lộc sẽ tiếp tục phát huy nội lực, chung sức hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đóng góp vào hoàn thành mục tiêu này của xã Tam Thái, huyện Phú Ninh”.

ngay-hoi-2.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca trao tặng quà cho 5 hộ dân ở KDC Phước Lộc.

Ông Võ Xuân Ca cũng đã thông tin về tình hình phát triển của tỉnh những năm qua và khẳng định với sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, cùng sự đoàn kết nhất trí của bà con nhân dân trong toàn tỉnh đã đưa Quảng Nam vươn lên là tỉnh khá, thu ngân sách đạt khá. Đầu tư phát triển công nghiệp, tạo công ăn việc làm và nhiều lĩnh vực khác có nhiều tiến bộ. Đặc biệt đời sống nhân dân được cải thiện rất nhiều.

Dịp này, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã trao tặng một ngôi nhà Đại đoàn kết cho một hộ nghèo ở thôn Phước Lộc và 5 suất quà cho 5 hộ dân ở thôn Phước Lộc có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Theo phóng viên thực hiện
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Chủ tịch Mặt trận tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết ở Khu dân cư Phước Lộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO