Chính trị

Quảng Nam: Công bố kết quả phiếu tín nhiệm lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh

Tấn Thành, Chí Đại 29/12/2023 15:01

Sáng 29/12, các đại biểu tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ các chức danh ở HĐND, UBND tỉnh. Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.

W_bo-phieu-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bỏ phiếu tín nhiệm.

Cụ thể, qua xác nhận kết quả phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổng số phiếu 50 phát ra, thu về như sau:

Khối HĐND tỉnh gồm: Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 46 phiếu (chiếm 92%), số phiếu tín nhiệm 3 phiếu (chiếm 6%), số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu (chiếm 2%).

Ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 44 phiếu (chiếm 88%), số phiếu tín nhiệm 5 phiếu (chiếm 10%), số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu (chiếm 2%).

Ông Nguyễn Đức, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 45 phiếu (chiếm 90%), số phiếu tín nhiệm 5 phiếu (chiếm 10%), số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu.

Ông Đinh Văn Hươm, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 43 phiếu (chiếm 86%), số phiếu tín nhiệm 7 phiếu (chiếm 14%), số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu.

W_bo-phieu-2.jpg
Quang cảnh kỳ họp lần thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Bà Trần Thị Bích Thu, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 46 phiếu (chiếm 92%), số phiếu tín nhiệm 3 phiếu (chiếm 6%), số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu (chiếm 2%). Đây cũng là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.

Ông Hà Đức Tiến, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 41 phiếu (chiếm 82%), số phiếu tín nhiệm 8 phiếu (chiếm 16%), số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu (chiếm 2%).

Khối UBND tỉnh: ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 27 phiếu (chiếm 54%), số phiếu tín nhiệm 21 phiếu (chiếm 42%), số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu (chiếm 4%).

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 31 phiếu (chiếm 62%), số phiếu tín nhiệm 19 phiếu (chiếm 38%), số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 10 phiếu (chiếm 20%), số phiếu tín nhiệm 36 phiếu (chiếm 72%), số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu (chiếm 8%).

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 32 phiếu (chiếm 64%), số phiếu tín nhiệm 15 phiếu (chiếm 30%), số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu (chiếm 6%);….

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Hà, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam chờ nghỉ hưu nên không lấy phiếu tín nhiệm. Riêng ông Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh bị Trung ương xử lý kỷ luật Khai trừ Đảng cũng không lấy phiếu tín nhiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Công bố kết quả phiếu tín nhiệm lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO