Quảng Nam: Khởi công xây dựng cây cầu vượt sông Thu Bồn hơn 570 tỷ đồng

Tấn Thành - Chí Đại 16/09/2023 11:47

Sáng 16/9, tại xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khởi công dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn.

Tham dự Lễ khởi công có ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam; các lãnh đạo sở, ban ngành trong tỉnh, lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn, Đại Lộc cùng đông đảo người dân địa phương.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công.

Báo cáo tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (CCTGT) tỉnh Quảng Nam cho biết, Dự án này có tổng chiều dài 7,78Km (gồm nhánh nối vào ĐT.609C dài 3,65 km, nhánh nối vào ĐT.605 dài 4,13 km).

Cụ thể nhánh 1: Điểm đầu tại km14+525/ĐT.610B, xã Điện Quang qua cầu Văn Ly sau đó rẽ trái về phía Tây đến nút giao giữa ĐT.609B với ĐT.609C tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, chiều dài khoảng 3,65 km, bao gồm cầu Văn Ly. Nhánh 2: từ nút giao với Km1+040 của nhánh 1 đến nút giao giữa ĐT.609 với ĐT.605 tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn. Tuyến đi phía bên trong bờ sông Thu Bồn, qua khu vực đồng ruộng, dọc theo các khu dân cư, chiều dài khoảng 4,13 km, bao gồm 3 cầu với tổng chiều dài 546 m.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng CCTGT tỉnh Quảng Nam báo cáo dự án.

Quy mô dự án có phần đường kết cấu mặt đường Bê tông nhựa, nền đường rộng 9,0 m, mặt đường rộng 8,0 m; cầu Văn Ly vượt sông Thu Bồn dài 460 m, vị trí cầu tại bến đò Ông Đốc; Phần điện chiếu sáng được xây dựng trên toàn tuyến. Với tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương 420 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 155 tỷ đồng, công trình sẽ được thi công trong thời gian 900 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2026, phấn đấu hoàn thành quý IV/2025.

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, dự án góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối hai bờ sông Thu Bồn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng phía Tây của tỉnh. Kết nối vùng phía Tây thuộc huyện Điện Bàn và vùng B, huyện Đại Lộc, phát huy khả năng kết nối của các tuyến đường địa phương, đảm bảo lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân, thúc đẩy phát triển KT-XH, góp phần ổn định sản xuất và cải thiện đời sống sinh hoạt của nhân dân khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bấm nút khởi công dự án cầu Văn Ly và đường dẫn.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Để triển khai hoàn thành cây cầu đúng tiến độ cùng với hệ thống đường dẫn tôi đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị cùng các cơ và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án và giải phóng mặt bằng, tái định cư”.

Ký cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng giữa chủ đầu tư, UBND thị xã Điện Bàn và UBND huyện Đại Lộc.

Ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh: “Tôi đặc biệt lưu ý đây là công trình thi công ở lưu vực sông Thu Bồn, là nơi chịu nhiều thiên tai bão lũ. Do đó việc tính toán thủy văn, quan sát, theo dõi trong quá trình thi công qua các mùa mưa, mùa khô cần phải đánh giá hết sức kỹ càng trên cơ sở khoa học và lắng nghe ý kiến của cấp ủy chính quyền địa phương và ý kiến của người dân để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, nhằm đảm bảo đưa công trình sớm vào hoạt động, đúng yêu cầu, đúng tiến độ, đúng chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật”.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra địa điểm khởi công dự án cầu Văn Ly và đường dẫn.

Tại Lễ khởi công, các đơn vị ký cam kết tiến độ giải phóng mặt giữa UBND thị xã Điện Bàn và UBND huyện Đại Lộc với chủ đầu tư.

Con sông Thu Bồn nơi xây dựng cầu Văn Ly bắt qua.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Khởi công xây dựng cây cầu vượt sông Thu Bồn hơn 570 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO