Quảng Nam: Mưa lớn xuất hiện nhiều điểm sạt lở miền núi

Tấn Thành - Chí Đại 16/11/2023 14:57

Sáng 16/11, Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lớn liên tiếp những ngày qua, trên địa bàn huyện xảy ra 30 điểm sạt lở lớn, nhỏ gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Hiện nay lực lượng chức năng huyện đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở này.

Theo Thượng tá Tuấn, trên tuyến quốc lộ 14E, đoạn qua xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn đã bị tắc đường do sạt lở taluy từ chiều 15/11. Sau đó Công an huyện Phước Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục điểm sạt lở này. Đến 10h ngày 16/11, lực lượng chức năng đã khắc phục xong điểm sạt lở quốc lộ 14E nên các phương tiện có thể qua lại bình thường.

Tuyến quốc lộ 14E, đoạn qua xã Phước Hòa khắc phục xong điểm sạt lở.

Ngoài ra, từ chiều tối 15/11 đến sáng 16/11, trên tuyến quốc 14E, đoạn qua cầu Dũng Quế, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn bị ngập sâu hơn 1m, kéo dài gần 100m, giao thông ách tắc hoàn toàn. Vì vậy lực lượng Công an huyện Phước Sơn đã cử cán bộ, chiến sĩ canh gác chốt chặn tại điểm ngập sâu để ngăn không cho phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Huy động phương tiện khắc phục điểm sạt lở tại cầu Phước Sơn.

Cùng ngày, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lớn những ngày qua, đã làm 10 nhà bị sạt lở, trong đó huyện Nam Giang 7 nhà (2 nhà thiệt hại nặng 50%, 5 nhà thiệt hại dưới 30%), Bắc Trà My 3 nhà (thiệt hại dưới 30%); 1 nhà tại huyện Núi Thành bị tốc mái do lốc xoáy.

Điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 14E, đoạn qua huyện Phước Sơn.

Theo ông Trương Xuân Tý, về công tác di dời, sơ tán dân, huyện Bắc Trà My đã triển khai tuyên truyền, vận động sơ tán 1.100 hộ/3.790 khẩu ở khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao về sạt lở đất; hiện đã sơn tán 45 hộ/167 khẩu thuộc các xã Trà Bui, Trà Tân, Trà Đông, Trà Kót, thị trấn Trà My, còn đối với các hộ chưa sơ tán, chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động sơ tán.

Lực lượng chức năng giúp người dân Phước Sơn sơ tán đi nơi an toàn.

Huyện Đại Lộc đã sơ tán 3 hộ/8 khẩu có nhà bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở đất tại thị trấn Ái Nghĩa và có kế hoạch sơ tán 11 hộ còn lại trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Huyện Nam Giang sơ tán 2 hộ/8 khẩu trong vùng nguy cơ sạt lở tại xã Đắc Tôi và xã Zuôih.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Mưa lớn xuất hiện nhiều điểm sạt lở miền núi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO