Quảng Nam: Nhiều vấn đề báo Đại Đoàn Kết nêu được giải quyết kịp thời
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 2-12, UBND tỉnh Quảng Nam và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan đã trả lời nhiều vấn đề liên quan đến các vụ việc mà thời gian qua Đại Đoàn Kết đã phản ánh.

Người dân bất bình vì cho rằng cá nuôi chết do nhà máy sô đa làm ô nhiễm môi trường.
Cá chết trắng hồ chờ… Bộ kiểm tra
Nói về việc người dân bất bình vì nhà máy sô đa gây ô nhiễm môi trường mà báo Đại Đoàn Kết phản ánh, ông Lê Vũ Thương, Phó trưởng BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai (BQL KKTMCL) phân tích: Cá nuôi của người dân liên tục bị chết trắng hồ kể từ khi nhà máy đi vào hoạt động thử nghiệm. Nhưng nhà máy này được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nên việc xử lý cũng như yêu cầu bồi thường thiệt hại cho dân phải có ý kiến và kết luận của Bộ. BQL KKTMCL đã lập đoàn gồm đại diện Sở TN-MT, cảnh sát môi trường, chính quyền địa phương đi kiểm tra và tiến hành lấy mẫu nước thải và nước mưa chảy tràn từ công ty ra môi trường.
Kết quả kiểm tra cho thấy một số thông số như độ PH, TSS, BOD5, Amoni, tổng Nitơ, Natri vượt quy chuẩn cho phép. “Quy trình xả thải ra môi trường của nhà máy có sự thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Công ty cho biết việc thay đổi này đã được Bộ TN-MT thống nhất nhưng khi kiểm tra thì không có hồ sơ”- ông Thương nói. BQL KKTMCL đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh đã có công văn đề nghị Bộ TN-MT sớm có kế hoạch thanh tra, kiểm tra để xem xét việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường.
Cầu treo hơn 3 tỉ xuống cấp, trách nhiệm…. 50/50
Liên quan đến vấn đề “Cầu treo 3,2 tỷ vừa bàn giao đã… xuống cấp”, ông Lê Văn Sinh, Phó Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Quảng Nam cho rằng, trách nhiệm là 50/50, ông Sinh cũng thừa nhận là chưa đến hiện trường. Ông Nguyễn Chín, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh cho rằng: “Không thể có cái gọi là trách nhiệm 50/50 mà phải là ai đúng ai sai, trách nhiệm tới đâu”. Về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Quang - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, cầu treo nói trên vẫn nằm trong thời gian bảo hành do đó trách nhiệm của đơn vị thi công phải sửa chữa lại. Còn các cơ quan chức năng sẽ có trả lời sau khi làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố mà báo chí đã phản ánh.