Quảng Nam: Tiểu thương “cầu cứu” lãnh đạo tỉnh vì bị di dời nơi buôn bán
Ngày 30-6, gần trăm tiểu thương kinh doanh buôn bán thủy hải sản ở chợ Tam Kỳ thuộc TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã trực tiếp kéo lên trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh Quảng Nam để phản ứng trước việc Ban quản lý (BQL) chợ Tam Kỳ di dời họ lên khu chợ tạm An Sơn cách nơi buôn bán cũ hơn 1km dẫn đến tình trạng buôn bán ế ẩm.

Trước đó, do nguyện vọng muốn được bố trí tại nơi buôn bán cũ đã được xây dựng mới là chợ mới Tam Kỳ không thành, nhiều tiểu thương đã kéo lên trước phòng BQL chợ đổ cá ươn, thối để phản đối những kiến nghị của họ chưa được giải quyết dứt điểm. Cụ thể, BQL chợ Tam Kỳ yêu cầu các tiểu thương buôn bán mặt hàng hải sản như tôm, cua, mực, cá ở đường Bạch Đằng di dời đến chợ tạm An Sơn để buôn bán vì việc buôn bán cá, mực gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, tại chợ tạm An Sơn số lượng người tham gia mua bán ít, do đó các tiểu thương không bán được hàng dẫn đến hư hỏng, cá ươn, thối buộc phải đổ đi.
Cho dù ông Nguyễn Văn Duyên, Phó BQL chợ Tam Kỳ hứa sẽ miễn tiền phí 1 tháng cho những hộ kinh doanh lên chợ tạm An Sơn. Nhưng các tiểu thương cho rằng tiền phí chỉ 5.000 đồng/ngày, trong khi buôn bán không được gây thiệt hại tiền triệu nên họ không đồng tình và yêu cầu bằng mọi giá phải sắp xếp cho các hộ kinh doanh cùng ở lại chợ Tam Kỳ hoặc tất cả cùng đi.

Tiểu thương xách cá ươn, thối lên vứt trước cửa phòng BQL chợ Tam Kỳ
để phản đối việc di dời chỗ buôn, bán
Tiểu thương Lê Thị Hòa cho rằng: “Vì đã là chợ là thì phải đầy đủ các mặt hàng và từ đó các tiểu thương dựa vào nhau mà sống. Người ta đến mua mặt hàng này thì mua mặt hàng kia, tách ra sao được”. Đó cũng là ý kiến của nhiều tiểu thương khác. Họ yêu cầu phải sắp xếp đồng đều giữa các mặt hàng để việc kinh doanh buôn bán của họ được thuận lợi. Nếu không, yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND TP Tam Kỳ trả lại tiền cho thuê mặt bằng mà các tiểu thương đã nộp. Họ đề nghị phải được gặp trực tiếp Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam để được trao đổi.
Thế nhưng, ông Trương Bốn, Trưởng ban tiếp công dân tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Tam Kỳ nên đề nghị bà con phản ánh đến UBND TP Tam Kỳ. Tuy nhiên, các tiểu thương cho rằng, đã không biết bao nhiêu lần họ kéo lên UBND TP Tam Kỳ nhưng không được giải quyết hợp tình hợp lý. Một tiẻu thương cho rằng, lãnh đạo TP và BQL chợ hứa nhưng không thực hiện nên hôm nay họ phải cầu cứu lên lãnh đạo tỉnh.

Hàng trăm tiểu thương buôn bán mặt hàng thủy,
hải sản đến trụ sở tiếp công dân Quảng Nam sáng ngày 30-6
Do không có lãnh đạo TP Tam Kỳ tại buổi tiếp dân, nên ông Trương Bốn cho biết, sẽ ghi nhận ý kiến của các tiểu thương và sẽ báo cáo tham mưu cho lãnh đạo tỉnh đề nghị UBND TP Tam Kỳ mở một cuộc họp cùng với bà con tìm giải pháp.
Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên tiểu thương chợ Tam Kỳ có phản ứng vì việc sắp xếp các mặt hàng kinh doanh buôn bán trong chợ. Và có một thực tế là việc buôn bán các mặt hàng thủy hải sản ở chợ mới Tam Kỳ đã làm ô nhiễm môi trường. Các tiểu thương cũng thừa nhận có tình trạng ô nhiễm này tại địa điểm kinh doanh mặt hàng tôm cua cá của họ. Nhưng cách dân vận và cách triển khai bố trí nơi buôn bán của BQL chợ khi chưa sự đồng tình của người dân đã gây nên tình cảnh trên. Chúng tôi thiết nghĩ lãnh đạo TP Tam Kỳ sớm đưa ra những giải pháp phù hợp để đảm bảo quyền lợi của người dân và cả cảnh quan của thành phố. Không nên để khiếu kiện đông người kép dài.
TẤN THÀNH