Quảng Ngãi: Cần sớm có giải pháp với những cây cầu treo xuống cấp
Ở các xã vùng cao phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay có rất nhiều cây cầu treo dân sinh do người dân tự làm đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến.

Nhiều năm trước, để thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển nông sản, người dân thôn Kon Vi Vàng, xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi đã tự xây dựng một cây cầu treo dài hơn 50m bắc qua sông Đăk Snghé. Ban đầu những cây cầu này rất kiên cố, giúp người dân qua lại và vận chuyển nông sản, hàng hóa. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay mặt cầu nhiều tấm ván lát bằng gỗ đã mục, gãy, khiến việc qua lại trên cầu tiềm ẩn nguy hiểm.
Chị Y Thị, người dân thôn Kon Vi Vàng cho biết: “Cầu treo này đã gắn bó với người dân nhiều năm qua và đây là cây cầu duy nhất để bà con đi làm rẫy, làm ruộng. Trước đây còn được, bây giờ mỗi lần đi qua cây cầu ai cũng sợ vì nó hư hỏng lắm rồi. Thế nhưng bà con vẫn phải chấp nhận vì không có con đường nào khác. Sự xuống cấp của cây cầu khiến việc di chuyển nông sản, hàng hóa quá nguy hiểm”.
Biết nguy hiểm vậy, nhưng hàng ngày cứ sáng sớm, bà con đùm cơm, gạo và các vật dụng sản xuất để qua cầu lên rẫy. Họ bước qua cây cầu rung lắc, trong khi đó bên dưới dòng sông Đăk Snghé cuồn cuộn chảy, không thể nói là không lo lắng.
Không chỉ có cầu treo ở thôn Kon Vi Vàng mà theo thống kê của xã Đăk Kôi, trên địa bàn xã có gần 30 cây cầu treo xuống cấp, không bảo đảm an toàn, phần lớn do người dân tự dựng từ nhiều năm trước. Nhiều cây cầu đã võng xuống, gỗ mục, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.
Điển hình, cầu treo thôn 5 là lối đi duy nhất của hơn 217 hộ dân ở thôn 5 và thôn 6. Mỗi lần qua cầu, bà con chỉ có thể đi từng chiếc xe máy, xe sau phải chờ nối đuôi. Nước sông bên dưới sâu và chảy xiết khiến người dân không dám lội qua, buộc phải sử dụng cầu treo.

Ông U Thành, Trưởng thôn 5, xã Đăk Kôi cho biết: Thôn 5 có tổng cộng 217 hộ dân sống, hơn 1.000 nhân khẩu. Nhiều năm qua, để phục vụ cho trẻ nhỏ đến trường, người dân đến khu trung tâm nên xã đã làm cầu treo tạm với dây cáp sắt, mặt cầu bằng tre, gỗ. Nhưng giờ đây cầu đã xuống cấp.
“Với hàng nghìn ha đất trồng mì, cà phê, lúa bên kia sông. Trong đó chỉ tính trồng mì mỗi vụ thu hoạch hàng chục tấn, thế nhưng người dân phải vận chuyển từng bao bằng xe máy qua cầu rất tốn công sức, nhưng phải cố gắng đưa qua sông, vì 1 kg mì bán bên kia sông được hơn 2.000 đồng, nhưng bán tại rẫy chỉ được 1.000 đồng” - ông U Thành nói.
Ông Nguyễn Văn Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi cho biết: “Bao đời nay người dân qua lại nơi sản xuất chỉ có cây cầu treo nhỏ nên giao thông cực kì khó khăn. Nhưng cầu treo chỉ giải quyết được một phần nhu cầu đi lại của người dân. Còn những hàng hóa nặng, nông sản không thể chở nhiều mà phải chở từng bao qua sông”.

Theo ông Thủy, ngôi làng bên kia sông người dân đã sinh sống lâu đời, gắn liền với khu đất sản xuất nên không thể bố trí tái định cư ra xa vùng sản xuất được. Để hạn chế nguy hiểm, vào mùa mưa những cây cầu quá xuống cấp xã sẽ cho đóng biển cấm không cho đi, vận động không để các em học sinh qua lại lúc trời mưa gió để đảm bảo an toàn.
Còn ông Nguyễn Minh Trí - Chủ tịch UBND xã Đăk Kôi cho biết: “Nguồn lực địa phương rất hạn chế, trong khi nhu cầu vốn cho đầu tư hạ tầng lại rất lớn. Xã mong muốn các cấp, ngành quan tâm bố trí nguồn lực sớm xây dựng cầu qua sông Đăk Kôi để phục vụ người dân”.
Trong khi đó tại xã Đăk Pxi, anh A Ven, người dân thôn 9, xã này cho hay: “Lúc mới làm thì cây cầu treo vững chắc, giúp ích rất nhiều cho ba con qua lại và vận chuyển nông sản, nhưng mấy năm nay, mỗi mùa mưa bão nước dâng cao khiến cầu bị ngập, ván gỗ mục nát, cong vênh. Con em đi học qua cầu rất vất vả và nguy hiểm”.
Ông Phan Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi cho biết, cây cầu treo tại thôn 9 đã xuống cấp nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đang triển khai xây dựng cầu mới nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Trong thời gian chờ cầu mới hoàn thành, xã đã cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tại các cầu hư hỏng và khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng, nhất là trong mùa mưa lũ.
Theo thống kê, tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 300 cầu treo dân sinh, chủ yếu ở các xã phía Tây. Nhiều cầu đã hư hỏng nặng, mố cầu sạt lở, cáp treo yếu, dây treo mất ổn định. Trước tình cảnh này, chính quyền các cấp cần quan tâm có giải pháp giúp cho người dân an toàn trong tham gia giao thông và thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa, nông sản để phát triển kinh tế.