Quảng Ngãi: Chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ
Ngày 9/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhằm đánh giá tình hình thị trường, đồng thời triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và thương nhân kinh doanh xăng dầu triển khai các giải pháp ổn định thị trường, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh và bảo đảm nguồn cung, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.
Hiện nay, hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh do 7 thương nhân có trụ sở tại Quảng Ngãi đảm nhận, chiếm hơn 95% thị phần. Ngoài ra còn có 6 thương nhân đầu mối và phân phối ngoài tỉnh tham gia cung ứng, chiếm khoảng 5% thị phần. Toàn tỉnh có 365 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.
Tuy nhiên, thời gian gần đây thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, khu vực cung cấp dầu mỏ quan trọng của thế giới.
Nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, chi phí vận tải và bảo hiểm hàng hải gia tăng đã tác động trực tiếp đến nguồn cung và giá xăng dầu toàn cầu. Các kỳ điều hành gần đây cho thấy giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trong nước tăng đáng kể so với trước đó.
Trước bối cảnh này, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn hàng, duy trì lượng tồn kho phù hợp và điều tiết nguồn cung hợp lý trong hệ thống.

Tại cuộc họp, đại diện các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối cam kết tiếp tục chủ động nguồn hàng, duy trì dự trữ cần thiết, bảo đảm cung ứng xăng dầu liên tục cho hệ thống bán lẻ, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hay gián đoạn cục bộ.
Các doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để người dân nắm bắt đầy đủ tình hình cung ứng xăng dầu, tránh tâm lý lo ngại dẫn đến mua tích trữ, gây áp lực lên hệ thống phân phối.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhận định tình hình chính trị, an ninh thế giới đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an ninh năng lượng và có thể ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu của Việt Nam. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp cần chủ động nhận diện sớm các tác động để có giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Ông Trần Phước Hiền yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng biến động thị trường để trục lợi.
Các sở, ngành và địa phương cần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể sát với thực tế từng địa bàn; chủ động nắm bắt tình hình cung ứng xăng dầu, kịp thời báo cáo và xử lý các vấn đề phát sinh. Việc tạm dừng hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải được quản lý chặt chẽ, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.