Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Ngãi: Đề xuất dự án gần 89 tỷ đồng bảo tồn rừng bằng vốn ODA

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Đề xuất dự án gần 89 tỷ đồng bảo tồn rừng bằng vốn ODA

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất chủ trương tham gia dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng tại khu vực Nam Trung Bộ với tổng vốn gần 89 tỷ đồng, trong đó hơn 72 tỷ đồng là vốn ODA (Viện trợ không hoàn lại) từ Chính phủ Đức.

Tỉnh Quảng Ngãi phủ xanh các cánh rừng. Ảnh: TT.
Tỉnh Quảng Ngãi phủ xanh các cánh rừng. Ảnh: TT.

Ngày 30/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản số 4952/UBND-NNMT gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) thống nhất chủ trương tham gia dự án “Bảo tồn và Quản lý hệ sinh thái rừng có sự tham gia của người dân tại các tỉnh Nam Trung Bộ”, sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Theo đề xuất, dự án được àtriển khai tại Quảng Ngãi với tổng kinh phí khoảng 88,7 tỷ đồng, trong đó vốn ODA không hoàn lại hơn 72,6 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027 đến năm 2032.

Dự án tập trung vào các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi rừng tự nhiên, nâng cao năng lực quản lý tài nguyên rừng và cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư sống gần rừng.

Các địa phương dự kiến hưởng lợi từ dự án gồm nhiều xã có diện tích rừng tự nhiên lớn như Ba Tô, Ba Xa, Ba Vinh, Minh Long, Sơn Mai, Trà Bồng, Cà Đam, Tây Trà cùng các khu vực có rừng tự nhiên liền kề.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự án là phát triển mô hình quản lý rừng cộng đồng. Theo đó, ít nhất 540 ha rừng sẽ được giao cho cộng đồng quản lý, thành lập tối thiểu 5 ban quản lý rừng cộng đồng và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động bảo vệ rừng. Qua đó, người dân được tham gia trực tiếp vào công tác quản lý, bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên rừng.

Dự án cũng hướng đến tăng cường năng lực giám sát đa dạng sinh học, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng, trang bị thiết bị cho lực lượng kiểm lâm và chủ rừng, đồng thời thí điểm ứng dụng công nghệ SMART trong quản lý, bảo vệ rừng.

Cạnh đó, nhiều chương trình đào tạo, tập huấn sẽ được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng quản lý rừng, phát triển sinh kế bền vững và tham gia chuỗi giá trị lâm sản ngoài gỗ cho cộng đồng địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ NNMT, Ngân hàng Tái thiết Đức cùng Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp để hoàn thiện hồ sơ, triển khai dự án đúng quy định pháp luật và các cam kết với nhà tài trợ.

Hiện Quảng Ngãi có gần 887.000 ha rừng, trong đó khoảng 659.000 ha là rừng tự nhiên. Độ che phủ rừng toàn tỉnh đến cuối năm 2025 đạt khoảng 59,45%, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Chí Đại - Nguyễn Tín