Sức khỏe

Quảng Ngãi: Dịch tả lợn châu Phi bùng phát

Tấn Thành - Chí Đại 14/07/2025 08:15

Dịch tả lợn châu Phi (TLCP) xảy ra ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, sau khi xác định đàn lợn chết do TLCP, các ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này.

DICH 1
Một hộ dân có đàn lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Tấn Thành.

Những ngày qua, dịch TLCP bùng phát ở phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi làm nhiều hộ chăn nuôi lợn bị chết khiến họ lâm vào tình cảnh trắng tay.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ ngày 11 đến 13/7, trên địa bàn phường Trương Quang Trọng có hơn 10 ổ dịch, chủ yếu tập trung tại tổ dân phố Độc Lập 1. Hiện chính quyền địa phương đã tiêu hủy hơn 140 con lợn, với tổng trọng lượng hơn 4 tấn.

Ông Nguyễn Văn Lợi, chuyên viên Phòng kinh tế hạ tầng phường Trương Quang Trọng cho biết, bộ phận chuyên môn cùng lực lượng dân quân của phường đã đến từng hộ dân có lợn dương tính với dịch TLCP vận động người dân tiêu hủy nhằm hạn chế dịch lây lan. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin về dịch bệnh để mọi người nắm rõ và chủ động phòng dịch.

Ông Hoàng Văn Tuấn - Trưởng Phòng kinh tế xã Sơn Tịnh cho biết, sau khi phát hiện nhiều đàn lợn của các hộ dân ở địa phương bị chết, cán bộ xã báo cáo Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II xác định các mẫu bệnh phẩm dương tính với virus gây bệnh dịch TLCP. Tiếp đến, những ngày qua, dịch lan nhanh sang các thôn gồm: Bình Thọ, Phước Lộc Tây, Bình Nam;… đến nay, chính quyền xã đã ghi nhận 42 hộ chăn nuôi khác trên địa bàn xã có lợn mắc bệnh và chết với các dấu hiệu như: sốt, bỏ ăn, ủ rũ và xuất huyết toàn thân. Từ ngày 4 đến ngày 13/7, dịch TLCP đã lây lan ra 11/19 thôn. Hiện địa phương đã tiêu hủy hơn 160 con, với tổng trọng lượng hơn 12 tấn.

DICH 5
Nhiều con lợn bỏ ăn do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Tấn Thành.

Ông Đặng Xuân Trung, Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh cho biết, ngay sau khi xác định lợn chết do TLCP, chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy và thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ, các cơ quan chức năng phối hợp với trưởng thôn, cung cấp các loại thuốc tiêu độc, khử trùng và hướng dẫn cho người dân tự tiêu hủy lợn. Đối với các đàn lớn, chính quyền xã thuê xe và nhân lực vận chuyển đến các vị trí xa khu dân cư để tiêu hủy theo quy định.

“Chính quyền xã đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) tỉnh để xin thêm vật tư như thuốc khử trùng; đồng thời cử cán bộ thú y xuống hỗ trợ địa phương trong phòng dịch. Chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân vệ sinh chuồng trại, phun độc khử trùng để phòng dịch, không tự ý bán chạy lợn bệnh, lợn chết. Đặc biệt, tuyên truyền cho 14 cơ sở giết mổ trên địa bàn không được giết mổ, vận chuyển, buôn bán lợn bị bệnh chết không rõ nguyên nhân và không rõ nguồn gốc”, ông Đặng Xuân Trung nói.

Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã yêu cầu các xã, phường, đặc khu thành lập các tổ triển khai các biện pháp chống dịch như: Tổ thực hiện khử trùng tiêu độc, tiêu hủy gia súc mắc bệnh, chết; tổ tiêm phòng vaccine, nhằm tránh trường hợp lây chéo dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ heo tại vùng dịch cũng như trên địa bàn, đảm bảo các hoạt động trên phải được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về thú y. Thông tin rộng rãi về tình hình dịch bệnh thuộc địa bàn quản lý để người chăn nuôi biết, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, để hạn chế dịch bệnh phát sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Dịch tả lợn châu Phi bùng phát