Quảng Ngãi: Gỡ khó nguồn vật liệu xây dựng
Thiếu đất, đá, cát đang ảnh hưởng tiến độ một số công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. UBND tỉnh yêu cầu rà soát nguồn mỏ, đẩy nhanh cấp phép và chủ động cung ứng vật liệu, tránh để dự án chậm tiến độ.
Nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, gồm 4 tuyến đường dài 9,6km, triển khai tại các xã Bình Sơn, Vạn Tường và Thọ Phong. Đến nay, dự án đã bàn giao khoảng 80% mặt bằng, giá trị thi công lũy kế hơn 50 tỷ đồng, đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, tại công trường ở thôn Trung An, xã Bình Sơn, nguồn vật liệu phục vụ thi công đang thiếu hụt, gây khó khăn cho nhà thầu.
Ông Võ Hải Đăng - Trưởng Ban điều hành dự án thuộc Công ty cổ phần 456 cho biết, đơn vị đang đồng thời triển khai 3 nhánh tuyến, gồm 2 nhánh tại khu vực Bình Sơn và 1 nhánh tại khu đô thị Vạn Tường.
Nhà thầu đang ưu tiên hoàn thiện nền đường trước mùa mưa nhưng còn thiếu khoảng 60.000m3 đất đắp k95, k98 và hơn 50.000m3 đá, bê tông, cát vàng. Nếu nguồn vật liệu không được bổ sung kịp thời, tiến độ thi công các hạng mục và toàn gói thầu có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Ông Nguyễn Phúc Nhân - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tình trạng thiếu đá, cát, đất san lấp đang diễn ra tại nhiều khu vực. Trong đó, cát xây dựng thiếu nghiêm trọng ở cả phía Đông và phía Tây; riêng phía Tây, cả 3 loại vật liệu đều chưa đáp ứng đủ nhu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân các dự án đầu tư công.
Năm 2026, nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh khoảng 2,9 triệu m3 đá, 2,4 triệu m3 cát và 8 triệu m3 đất san lấp. Trong khi đó, công suất khai thác được cấp phép hiện chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, đặc biệt đối với cát xây dựng.
Tại phía Đông, công suất khai thác đá khoảng 2,61 triệu m3, cao hơn nhu cầu 1,95 triệu m3; đất san lấp đạt 6,04 triệu m3, đáp ứng khoảng 93% nhu cầu. Tuy nhiên, cát xây dựng chỉ đạt khoảng 0,53 triệu m3, trong khi nhu cầu lên tới 1,7 triệu m3, chỉ đáp ứng 31%.
Ở phía Tây, nguồn cung hạn chế hơn. Công suất khai thác đá khoảng 0,63 triệu m3, đáp ứng 66% nhu cầu; cát xây dựng khoảng 0,17 triệu m3, chỉ đáp ứng 24%; đất san lấp khoảng 1,29 triệu m3, đáp ứng 86% nhu cầu.
Theo ông Nhân, hiện có 11 mỏ đá, 39 mỏ cát và 14 mỏ đất san lấp đã trúng đấu giá quyền khai thác nhưng chưa hoàn tất thủ tục để đưa vào khai thác. Bên cạnh đó, một số mỏ đá ở phía Tây đã bị thu hồi hoặc không được gia hạn giấy phép; các thủ tục liên quan đến thăm dò, môi trường, đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng còn kéo dài.
Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề xuất UBND tỉnh khẩn trương đưa các mỏ đủ điều kiện vào khai thác, rà soát, nâng công suất những mỏ đang hoạt động dưới công suất được cấp phép; đồng thời ưu tiên nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm và xác định nguồn cung ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án.
Rà soát, nâng công suất mỏ
Trước tình trạng trên, ông Hồ Trọng Phương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các Ban Quản lý dự án, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát nhu cầu vật liệu của từng công trình, xác định rõ nguồn cung, khối lượng, vị trí, cự ly vận chuyển và thời điểm cần vật liệu. Các đơn vị cũng phải thống kê những khu vực có khả năng khai thác khoáng sản để phục vụ trực tiếp cho dự án.
Kết quả rà soát và danh sách các khu vực đề xuất khai thác gửi về Sở NNMT trước ngày 30/8 để tổng hợp, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện thủ tục theo quy định.
Ông Phương cho biết, tỉnh đang rà soát các mỏ tại khu vực phía Tây để nghiên cứu khôi phục những mỏ đủ điều kiện, ưu tiên phục vụ các công trình trọng điểm. Đến nay, địa phương đã mở được 3 mỏ để cung cấp vật liệu cho các công trình nâng cấp Tỉnh lộ 676 và sẽ tiếp tục rà soát để mở thêm các mỏ đủ điều kiện.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các chủ đầu tư phải tính toán chính xác nhu cầu và phương án cung ứng vật liệu ngay từ khâu chuẩn bị, đấu thầu dự án, tránh tình trạng đến khi trúng thầu mới phát sinh thiếu vật liệu.
Đối với những mỏ đã được nhà thầu dự kiến sử dụng nhưng hết công suất khai thác trong năm, nếu phục vụ các dự án đầu tư công, đặc biệt là dự án cấp bách, tỉnh có thể xem xét nâng công suất. Tuy nhiên, việc này phải được kiểm soát chặt chẽ, không để chính sách bị lợi dụng. Những trường hợp lợi dụng việc nâng công suất để phục vụ mục đích khác sẽ bị xử lý nghiêm.