Quảng Ngãi hoàn thành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ sớm 15 ngày
Ngày 15/9, Quảng Ngãi đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại 13.656 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, sớm hơn kế hoạch 15 ngày. Hơn 9.000 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định được thu nhận, tạo cơ sở quan trọng để đối sánh, xác minh danh tính liệt sĩ.

Công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm được tỉnh Quảng Ngãi triển khai thí điểm từ tháng 5/2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghĩa Trung, xã Tư Nghĩa, sau đó mở rộng đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Để bảo đảm tiến độ, Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập 12 đội khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mỗi đội từ 10-15 thành viên. Các địa phương đồng thời thành lập các tổ, đội hỗ trợ, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, hậu cần và phối hợp trong quá trình thực hiện.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành Vũ Thị Kim Loan, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia, trong đó cơ quan quân sự giữ vai trò tham mưu chính. Các lực lượng phối hợp, hỗ trợ để công tác khai quật, lấy mẫu được triển khai đúng yêu cầu và tiến độ.
Đến nay, các lực lượng đã hoàn thành khai quật tại 113 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận hơn 9.000 mẫu sinh phẩm bảo đảm điều kiện phục vụ giám định ADN. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao 6.883 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội và dự kiến tiếp tục bàn giao thêm 2.186 mẫu trong tuần tới.
Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết các đội công tác đã làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đồng thời khắc phục khó khăn do thời tiết để hoàn thành việc lấy mẫu sớm hơn kế hoạch 15 ngày.
Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục bàn giao các mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội thực hiện giám định; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và bổ sung lực lượng cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Việc hoàn thành khối lượng lớn công việc là kết quả từ sự phối hợp của các lực lượng quân sự, chính quyền địa phương và nhân dân. Từ thông tin do nhân dân, cơ quan, đơn vị cung cấp cùng kết quả kết luận địa bàn, tỉnh tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Các mẫu sinh phẩm sau khi được giám định sẽ được đối sánh với dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ. Kết quả này được kỳ vọng giúp xác minh danh tính những liệt sĩ chưa biết tên, đồng thời mở thêm cơ hội để nhiều gia đình sau hàng chục năm chờ đợi có thể tìm lại thông tin về người thân đã hy sinh.